Thanh Hóa sẽ có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn tất thủ tục đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp để trình HĐND tỉnh Khóa XVI phê duyệt tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn tất thủ tục đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp để trình HĐND tỉnh Khóa XVI phê duyệt tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, dự kiến đường Võ Nguyên Giáp sẽ là trục đường thuộc địa phận thành phố Thanh Hóa, có điểm đầu giao nhau với đường Quang Trung tại Ngã ba Voi, điểm cuối giao với Quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa.
Thanh Hóa sẽ có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Thanh Hóa sắp có tuyến đường mang tên cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: dantri.com.vn

Việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong nhiều hoạt động thiết thực nhằm khắc ghi công lao to lớn của Đại tướng, đồng thời thể hiện tình cảm, nguyện vọng của đông đảo người dân tỉnh Thanh Hóa với vị tướng tài của dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, noi gương Đại tướng để cống hiến, lao động và học tập. Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được UBND thành phố Thanh Hóa và các ngành chức năng khảo sát hiện nay được gọi là tuyến đường Voi - Sầm Sơn có chiều dài 8,5km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường 1 chiều rộng 7,5m, ở giữa có dải phân cách rộng 15m được trồng cây xanh. Dự kiến việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức vào đầu tháng 7/2014.Đức Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.