Thanh Hóa khởi công hai dự án trọng điểm trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Sáng 17/2, tại Thị xã Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng với các chủ đầu tư đã khởi công hai dự án trọng điểm, gồm: Dự án số 1 tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn và Dự án Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam, có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. 
Chú thích ảnh
Khởi công dự án Tổ hợp hoá chất Đức Giang - Nghi Sơn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Với tổng mức đầu tư lớn, các dự án sẽ góp phần lan tỏa sức hút đầu tư cũng như hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong thời gian tới.

Cụ thể, Dự án số 1 tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được xây dựng tại xã Tân Trường (Thị xã Nghi Sơn). Đại diệnTập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết, việc đầu tư xây dựng “Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn nhằm đón đầu nhu cầu của thế giới, cũng như đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn tăng trưởng hàng năm về các sản phẩm hóa chất cơ bản như: NaOH, HCl, PAC, các hợp chất chứa Cl, H3PO3...

Dự án sẽ được chia thành nhiều nhà máy, với tổng quy mô sản xuất 151.000 tấn/năm, gồm: Nhà máy sản xuất Xút, công suất 80.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất PAC (Poly aluminum chloride), công suất 30.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất Calcium Chloride, công suất 10.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất Chloramin B, công suất 1.000 tấn/ năm; Nhà máy sản xuất Calcium hypochlorite với công suất 20.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất H3PO3 với tổng công suất 10.000 tấn/năm...

Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động vào quý 1/2026. Được biết, tổ hợp hóa chất được chia thành 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến sử dụng 2.400 tỷ đồng, tiếp theo là phân kỳ thứ hai với mức đầu tư 6.000 tỷ đồng (sản xuất 100.000 tấn xút rắn và 150.000 tấn nhựa PVC mỗi năm) và giai đoạn cuối là nhà máy sản xuất Sô đa công suất 400.000 tấn/năm với tổng vốn 3.600 tỷ đồng. Khi 3 dự án đi vào hoạt động, tổ hợp này hứa hẹn sẽ trở thành Tổ hợp Hóa chất lớn nhất Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khởi công dự án Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Dự án Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam tại xã Tân Trường - Khu kinh tế Nghi Sơn, được Công ty TNHH Dệt Billion Union Thanh Hóa khởi công cũng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Singapore nói chung và tỉnh Thanh Hóa với các nhà đầu tư Singapore nói riêng; đánh dấu bước phát triển mới trong việc thu hút đầu tư đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp dệt may.

Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam là nhà máy sản xuất vải, hoàn thiện sản phẩm dệt, in hoa trên vải dệt, sử dụng công nghệ hiện đại, với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, quy mô sử dụng đất gần 32 ha. Sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 18.000 tấn vải/năm cho thị trường trong nước và quốc tế, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và góp phần tăng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định, đây là những dự án rất quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Thanh Hóa, mà còn cả với ngành hóa chất, dệt may của Việt Nam. Những dự án trọng điểm này được khởi công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đề ra để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, Công ty TNHH Dệt Billion Union Thanh Hóa và các nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, huy động nhân lực, trang thiết bị, máy móc tốt nhất để triển khai thi công, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ cam kết cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân khu vực dự án.

Việt Hoàng - Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.