Khởi công công trình thuộc Dự án trung tâm trí tuệ nhân tạo - đô thị phụ trợ tại Bình Định

Ngày 16/2, tại Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trường liên cấp FPT Quy Nhơn đã chính thức được khởi công.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Trên diện tích hơn 2,3 ha, công trình trường liên cấp sẽ có hai tòa nhà giảng đường, hai nhà dịch vụ đa năng, nhà Vovinam, các hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, hệ thống cây xanh và điện chiếu sáng.

Dự kiến đến tháng 9/2025, trường sẽ đi vào hoạt động và tuyển sinh khoảng 2.400 học sinh mỗi năm, từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Lê Trường Tùng, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục FPT cho hay, việc có thêm Trường Phổ thông Liên cấp FPT được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng giáo dục địa phương, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng khoa học kỹ thuật nổi trội, tiêu biểu là AI cho Bình Định, góp phần đưa Bình Định hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực tiêu biểu khu vực miền Trung.

Được biết, Trường liên cấp FPT Quy Nhơn là một trong các công trình của Dự án trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ có quy mô hơn 93,2 ha, tổng vốn đầu tư 4.362 tỷ đồng, do Liên danh FPT Quy Nhơn làm chủ đầu tư, với 3 đơn vị tham gia, gồm Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư FPT, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPT. Dự án gồm 3 phân khu chức năng chính: Trung tâm AI, khu giáo dục và đào tạo, khu đô thị phụ trợ.

Chú thích ảnh
Các phương tiện cơ giới tại lễ khởi công. 

Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đến nay, Bình Định luôn coi phát triển khoa học và công nghệ là hướng đi đột phá. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về phát triển khoa học và công nghệ, hướng tới mục tiêu đưa Bình Định trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Vì vậy, việc mở thêm trường tại Bình Định, gắn kết chặt chẽ với hạ tầng công nghệ đã có của FPT cũng được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn nhân lực cao cùng các dự án công nghệ trong và ngoài nước tới Bình Định, đưa địa phương này sớm trở thành “hạt nhân” khoa học công nghệ trọng điểm AI của Việt Nam và khu vực.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.