Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào dự lễ khởi công Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào, sáng 10/1, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ khởi công công trình Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, biểu tượng của tình cảm đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam có diện tích hơn 30.000 m2 nằm ở huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn – nơi được quy hoạch là trung tâm đô thị mới sau khi Viêng Chăn được mở rộng. Ở giữa công viên là quảng trường, hồ nước nhân tạo và xung quanh là khuôn viên cây xanh. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt, tại quảng trường trung tâm của công viên có cụm phù điêu khắc họa các yếu tố lịch sử, văn hoá của Lào với quốc kỳ Lào và Việt Nam tung bay phía trên. Phía trước là cụm tượng 3 nhà lãnh tụ của Việt Nam và Lào là: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Sau khi hoàn thành, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ là công trình vừa có tính hiện đại, vừa mang yếu tố lịch sử, văn hóa; có tính thẩm mỹ cao và cảnh quan tươi đẹp; vừa là nơi vui chơi giải trí, tổ chức các sự kiện, vừa là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek nêu rõ, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam là một biểu tượng mang tính thời đại của hai nước Việt Nam – Lào, thể hiện truyền thống có từ lâu đời, được vun đắp từ lâu đời, qua nhiều thế hệ gây dựng và vun đắp.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có biên giới chung, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng chung dòng Mekong. Từ xa xưa, mỗi thời đại, hai nước đều có quan hệ hợp tác hữu nghị, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Hồ Chí Minh là những bậc tiền bối vĩ đại, nhà lãnh đạo trung kiên, có công lao to lớn trong đấu tranh, giành độc lập dân tộc và gây dựng tình hữu nghị hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Những công lao đó mãi khắc ghi trong lịch sử nhân dân hai nước. Việc hai Đảng, hai Chính phủ đã quyết tâm xây dựng dự án này có ý nghĩa to lớn, với điểm nhấn chính là bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm chính giữa trang trọng trong công viên.

Theo đồng chí Thongsalith Mangnomek, sau khi hoàn thành, công viên này sẽ trở thành công viên xanh và đẹp nhất thủ đô Viêng Chăn, là nơi vui chơi, giải trí cho người dân thủ đô, đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng và truyền thống hữu nghị, đoàn kết thuỷ chung gắn bó Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ban Quản lý dự án phấn đấu đây là dự án kiểu mẫu, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Nhân dịp này, Đảng, Chính phủ Lào bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã đóng góp xây dựng dự án này. 

 Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.