Thanh Hóa: Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Chiều 9/9, theo thông tin từ Ban chỉ đạo 515 Thanh Hóa, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện có 1.943 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1.033 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê, tại 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.922 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các đơn vị chức năng đã lấy mẫu đối với 2.602 phần mộ; có 320 phần mộ chưa lấy được mẫu, chủ yếu do điều kiện thực tế của hài cốt, phần mộ và các yếu tố khách quan khác.

Sau quá trình thu thập, tỉnh Thanh Hóa dự kiến bàn giao 2.621 mẫu phục vụ công tác giám định, bao gồm cả 19 mẫu hài cốt được quy tập tại nước bạn Lào trong mùa khô 2025-2026. Việc bàn giao mẫu được thực hiện theo quy trình, bảo đảm các yêu cầu về quản lý, bảo quản và phục vụ giám định ADN. Đến nay, 471 mẫu đã được bàn giao thành công cho đơn vị có chức năng tiếp nhận, giám định. Số mẫu còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục để bàn giao theo kế hoạch.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 20/5/2026, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nhằm bảo đảm chiến dịch được triển khai đúng hướng, hiệu quả và thực chất.

Khiếu Tư  (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.