TP Hồ Chí Minh: Phát hiện dấu tích nghi hài cốt liệt sĩ tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 8/9, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đào thăm dò, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng (TP Hồ Chí Minh).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin và Dân tộc, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 2 máy cuốc, 1 xe ben và 1 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng.
Chú thích ảnh
Các thiết bị vận chuyển đất tại khu A để phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh), luôn có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong công tác đào thăm dò tại Khu A.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 chi đạo công tác đào thăm dò tại hiện trường.

Trong quá trình đào sâu xuống khu vực, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện dấu tích nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ nên tạm dừng thi công bằng máy. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ dự kiến tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm thủ công tại khu vực này trong chiều cùng ngày nhằm bảo đảm việc tìm kiếm được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong quá trình đào sâu, lực lượng chức năng phát hiện dấu tích nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ nên tạm dừng thi công bằng máy.

Trước đó, ngày 7/9, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 bộ có di vật; gồm 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai tại cả Khu A và Khu B, với yêu cầu bảo đảm an toàn, thận trọng và thu thập đầy đủ hài cốt, di vật để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.