Thanh Hóa còn 251 phương tiện đang tìm đường vào nơi tránh trú bão

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 1/8, vẫn còn 251 phương tiện, với 896 lao động nghề cá của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên biển.

Theo đó, tại vùng ven biển Thanh Hóa có 251 phương tiện với 557 lao động đang đánh bắt thủy hải sản ngoài biển. Tại các vùng biển từ Nghệ An đến Hà Tĩnh còn 50 phương tiện với 330 lao động và một phương tiện ở khu vực biển Bình Định với 9 lao động. Các phương tiện này đã nhận được thông tin về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 3; các chủ phương tiện thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương, đồng thời đang tìm đường vào nơi tránh trú an toàn.
          
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân, tránh tình trạng tàu thuyền va đập vào nhau. Lực lượng Biên phòng trực 100% quân số để kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, kể cả tàu du lịch và tàu vận tải biển nhằm tránh những tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với Đài thông tin duyên hải thường xuyên theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của bão số 3, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Đối với khu vực miền núi, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông, ven suối, hạ lưu các hồ đập, vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, nhà không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du hồ chứa nước, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, tàu cá TH90068TS, công suất 825CV do ông Nguyễn Duy Muộn, sinh năm 1953, thường trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, làm Thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên bị mất liên lạc đã 9 ngày. Đến sáng 1/8, các thuyền viên trên tàu đã liên lạc được với chính quyền địa phương và gia đình. Hiện nay, tàu đã vào gần bờ nhưng do nước cạn nên phải chờ nước lên để vào khu neo đậu tại bến thuyền huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.