Quảng Ninh huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ giúp dân phòng, chống bão

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, tính đến 13 giờ ngày 1/8, các lực lượng vũ trang như Quân đội, Biên phòng, Công an của tỉnh đã huy động 1.300 cán bộ, chiến sỹ, 2.300 dân quân tự vệ, hơn 200 lượt phương tiện cùng với 550 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu III đóng quân trên địa bàn, xuống cơ sở giúp nhân dân phòng, chống bão số 3.
Chú thích ảnh
 Lãnh đạo huyện Cô Tô kiểm tra công tác phòng chống bão trên đảo. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Từ 10 giờ ngày 1/8, Quảng Ninh đã có lệnh cấm biển. Chi cục Thủy sản đã thông báo cho các nghiệp đoàn nghề cá, các tổ, đội sản xuất và các chủ tàu đang hoạt động xa bờ biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh.

Tỉnh Quảng Ninh có 8.460 tàu, thuyền đăng ký hoạt động, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 258 chiếc. Toàn bộ số tàu, thuyền đều đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão, hiện tại không có tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên đường đi và hướng di chuyển của bão. Các tàu đang đỗ tại các khu neo đậu của tỉnh ngoài gồm 10 tàu; 248 tàu còn lại đã về đỗ tại các khu neo đậu, tránh trú trong tỉnh. Tàu, thuyền gần bờ có 8.202 chiếc đều đã nhận được thông tin về bão và đã về neo, đậu tại nơi tránh, trú an toàn.

Toàn tỉnh hiện có 10.261 ô lồng nuôi thủy sản, tập trung tại các vùng trọng điểm (huyện Cô Tô, thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả và Hạ Long). Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương thông tin, hướng dẫn các chủ lồng phương pháp chằng chống, gia cố.

Ngoài ra, hơn 500 tàu du lịch và 87 phương tiện ra các tuyến đảo đã nhận được thông tin về bão, lệnh cấm biển và đã di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Hiện có 311 khách du lịch trên các tuyến biển, đảo có nhu cầu ở lại; trong đó tại huyện Cô Tô có 307 khách (có 4 khách nước ngoài), huyện Vân Đồn có 4 khách người Hà Lan ở đảo Minh Châu. Địa phương đã chuẩn bị phương án tiếp đón chu đáo.

Theo báo cáo từ các địa phương, các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi, đến ngày 1/8, dung tích 25 hồ chứa lớn trên địa bàn đạt khoảng 216/296 triệu m3 (đạt 72,9% dung tích thiết kế), các hồ chứa nước đang được vận hành an toàn. Mực nước tại các hồ chứa lớn có cửa van điều tiết đều thấp hơn mực nước được trữ theo quy trình vận hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đã chỉ đạo theo dõi thường xuyên mực nước các hồ chứa, sẵn sàng phương án tháo nước đệm khi cần thiết. Các trạm bơm tiêu lớn tại thị xã Đông Triều (Đạm Thủy, Việt Dân, Hồng Phong, Kim Sơn và Đức Chính) với tổng công suất 147.000 m3/h đã sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

Chiều 1/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 5 đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn xuống các địa phương để chỉ đạo việc triển khai ứng phó với bão số 3.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.