Thận trọng trước tiến trình Brexit, chứng khoán châu Âu hầu hết giảm điểm

Trong phiên 21/1, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đi xuống, ngoại trừ chỉ số FTSE 100 tăng nhẹ trên thị trường London, do giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước những diễn biến của tiến trình Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).
Chú thích ảnh
Sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cụ thể,  chỉ số FTSE 100 tại London (nước Anh) đã tăng rất nhẹ 0,03% lên 6.970,59 điểm. Trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) sụt mất 0,6% xuống 11.136,2 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 4.867,78 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 hạ 0,3% xuống 3.125,07 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch.   

Phiên này, thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh đã phục hồi sau khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố bà có kế hoạch quay lại Brussels (Bỉ) để thảo luận vấn đề sửa đổi đối với thỏa thuận mà bà đã đạt được với các nhà lãnh đạo EU hồi tháng 12/2018, bất chấp văn bảo dự thảo này đã thất bại nặng nề tại Hạ việnAnh hồi tuần trước.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng May bày tỏ tin tưởng rằng những đàm phán xung quanh cái gọi là điều khoản chốt chặn Ireland sẽ đạt được những tiến triển. Bà May cũng cam kết sẽ cởi mở hơn với Quốc hội trong việc đàm phán mối quan hệ tương lai với EU và xoa dịu quan ngại của các nghị sĩ về thỏa thuận "ly hôn" nhằm có được sự ủng hộ từ Quốc hội.

Đồng bảng phiên này được giao dịch ở mức 1 bảng đổi 1,2904 USD, tăng so với mức 1,2867 USD = 1 bảng trước đó.

Ông Konstantinos Anthis, người đứng đầu mảng nghiên cứu thị trường tại công ty dịch vụ tài chính ADSS, nhận định trừ phi bà May muốn chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình, một yêu cầu kéo dài thời gian đàm phán Brexit chắc chắn sẽ được bà đưa ra và EU nhiều khả năng đồng ý.

Nếu trường hợp này xảy ra, đâu sẽ là một diễn biến có lợi cho đồng bảng và giúp đưa đồng tiền này trở về mức 1,3 USD đổi 1 bảng. Còn trong trường hợp yêu cầu trên không được bà May đề cập hoặc bị EU bác bỏ, đồng bảng sẽ rơi xuống mức 1,25 USD.

H.Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.