Chứng khoán ngày 21/1: Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, VN – Index tăng 8,75 điểm lên 911,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 165,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 3.283,4 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 160 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 136 mã giảm giá.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

HNX – Index tăng 1,81 điểm lên 103,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 37,19 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị gần 478 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 60 mã giảm giá.

Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp các mã cổ phiếu trong nhắm này bứt phá. Trong nhóm ngân hàng không còn mã nào giảm giá, chỉ còn 2 mã đứng giá là NVB, BAB. Tất cả các mã còn lại đều tăng trưởng mạnh.

Tăng mạnh nhất trong nhóm này có thể kể đến là CTG tăng tới 6,9% với giá trị khớp lệnh tới hơn 11,44 triệu cổ phiếu, MBB cũng tăng tới 6,3% và khớp lệnh gần 10 triệu đơn vị, VPB tăng 3,9%, SHB tăng 2,9%, BID tăng 3,6%, ACB tăng 3,1%,...

Sự tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác; trong đó có nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cụ thể, trong rổ cổ phiếu VN30 (30 cổ phiếu có sức ảnh hưởng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán) có tới 20 mã tăng giá và chỉ có 7 mã giảm giá. Ở chiều tăng giá có các mã đáng chú ý như: GAS, PNJ, HPG, HSG, FPT, REE, VIC,...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có PLX tăng 1,7%, PVD tăng 2,3%, PVS tăng 3,4%... Ở chiều giảm giá có BSR giảm tới 9%, OIL giảm 1,4%, PVB giảm 0,6%, TDG giảm 3%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tích cực với những trụ cột tăng mạnh như: SSI tăng 1,5%, SHS tăng 2,9%, MBS và VND đều tăng 3,5%...

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 1,183 triệu cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 30,12 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC (hơn 24 tỷ đồng), SSI (hơn 14,4 tỷ đồng), trong khi mua ròng mạnh mã CTD (gần 41 tỷ đồng), VCB (hơn 12 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 208.950 cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 1,53 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất PVS (hơn 1 tỷ đồng) và mua ròng mạnh nhất VGC (hơn 1,38 tỷ đồng).

Trên sàn UPCOM,  khối ngoại mua ròng 12.351 cổ phiếu, với giá trị mua ròng 10,15 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh mã VTB (gần 7 tỷ đồng), VEA (hơn 3,53 tỷ đồng), trong khi bán ròng LPB (hơn 1,53 tỷ đồng).

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng khá tương đồng với các thị trường chứng khoán châu Á. Theo đó, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sáng 21/1.

Tại sàn chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 3,05 điểm (0,12%) lên 2.599,06 điểm. Trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 43,46 điểm (0,16%) lên 27.134,27 điểm. 

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tiến 182,31 điểm (0,88%) lên 20.848,38 điểm phiên này, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng ghi điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 ở thị trường chứng khoán Sydney (Australia) tăng 14,50 điểm (0,25%) lên 5.894,10 điểm.
 

Văn Giáp  (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.