Chứng khoán 14/1: VN-Index lùi về sát mốc 900 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch 14/1, chỉ số VN-Index giảm 0,91 điểm (0,1%) còn 901,8 điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại sàn giao dịch BVSC. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Khối lượng giao dịch đạt hơn 143,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.799 tỷ đồng. Toàn sàn có 121 mã tăng, 162 mã giảm.

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 101,58 điểm, giảm 0,29 điểm (0,28%). Khối lượng giao dịch đạt trên 33,17 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 377,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng và 70 mã giảm.

Thị trường giảm điểm ngay từ đầu phiên sáng. Kết thúc phiên hôm nay sắc đỏ bao trùm toàn thị trường.

Tác động mạnh nhất đến đà giảm của thị trường trong phiên hôm nay là GAS (giảm 1,6%), BVH (giảm 2,1%), NVL (giảm 2%), PLX (giảm 0,7%).

Ngược lại, lực đỡ của thị trường trong phiên hôm nay là các cổ phiếu VNM, POW, VHM, VRE. Cụ thể, VNM tăng 0,7% lên 135.000 đồng/cổ phiếu, POW tăng 4,7% lên 15.600 đồng/cổ phiếu, VHM tăng 0,9% lên 77.300 đồng/cổ phiếu, VRE tăng 1,5%.

Ở nhóm ngân hàng có sự phân hoá rõ rệt khi VCB, TPB, STB tăng tích cực và góp phần kìm hãm đà giảm của thị trường chung. Trong khi đó, MBB, TCB, VPB giảm điểm và có ảnh hưởng lớn đến đà giảm của thị trường. 

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại mua  ròng hơn 932.290 đơn vị, giá trị hơn 39 tỷ đồng.

VRE dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị  hơn 33 tỷ đồng, tiếp đến là POW, MSN, CTG.

HPG dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay với giá trị hơn 43 tỷ đồng. Tiếp đến là VIC, SSI, HDB, VJC.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 306.262 đơn vị, giá trị 5,37 tỷ đồng. PVS dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) dẫn dầu xu hướng bán ra cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 14/1 theo sau chuỗi sáu phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng bị tác động bởi một loạt số liệu kinh tế gây thất vọng khác ngoài các số liệu ghi nhận được từ Trung Quốc.

Có một vài chất xúc tác thúc đẩy hoạt động mua vào, trong khi các loại cổ phiếu đã đến “thời điểm chín muồi” để bán ra sau các đà tăng mạnh trong tuần trước, trong đó việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, hiện ở tuần thứ tư và không có dấu hiệu cho thấy việc này sẽ sớm chấm dứt, vẫn mang đến tâm lý quan ngại.

Chốt phiên ngày, chỉ số Hang Seng tại thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 1,38% (368,94 điểm) xuống 26.298,33 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 0,71% (18,07 điểm) xuống 2.535,77 điểm.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.