Chứng khoán châu Á tăng điểm khá mạnh ngày 18/1

Các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong ngày giao dịch 18/1 trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan trước thông tin nói rằng Mỹ đang xem xét dỡ bỏ một số hay nhiều mức thuế áp lên các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khi các quan chức hai nước đang tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết tình trạng xung đột thương mại.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 18/1, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3% lên 20.666,07 điểm. Chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,25% lên 27.090,81 điểm, trong lúc chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,4% lên 2.596,01 điểm. Còn chỉ số Shenzhen Composite trên thị trường Thâm Quyến tăng 0,99% lên 1.322,14 điểm.  

Trong khi các thị trường chứng khoán Sydney (Australia) tăng 0,5% và Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,2% thì các thị trường chứng khoán Wellington, Đài Bắc (vùng lãnh thổ Đài Loan) và Manila (Philippines) cũng đi lên.

Sự lạc quan về việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng xung đột thương mại kéo dài đã giúp thúc đẩy các thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

Theo nhà kinh tế kỳ cựu Laura Rosner của MacroPolicy Perspectives, chắc chắn rằng việc Mỹ và Trung Quốc đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng xung đột thương mại sẽ là một thông tin tích cực.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.