Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Uzbekistan

Từ ngày 12- 15/3/2014 tại Hà Nội diễn ra tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Uzbekistan.

Từ ngày 12- 15/3/2014 tại Hà Nội diễn ra tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Uzbekistan.  

Trong khuôn khổ Tham vấn, Thứ trưởng Ngoại giao  Uzbekistan Askrov đã chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hội đàm với  Thứ trưởng Hà Kim Ngọc,  gặp và làm việc với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.    
Tại Tham vấn và các cuộc gặp, trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hai bên cho rằng quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước phát triển tốt đẹp, hai nước chia sẻ quan điểm trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên thống nhất cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn cấp cao, nhất là tiếp tục truyền thống ủng hộ nhau trên trường quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc.  
Về kinh tế, hai bên thống nhất cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh của hai nước như dầu khí, dệt may, da giầy, thủy sản, chăn nuôi. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí khởi động lại  hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực hai nước đều có tiềm năng.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.