Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Nga

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A. Rudenko đã thăm Việt Nam từ ngày 20 - 21/2 để tiến hành Tham vấn chính trị.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chiều 21/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A. Rudenko chủ trì Tham vấn chính trị. Trên tinh thần chân thành, cởi mở và tin cậy, hai bên đã rà soát kết quả, triển khai, phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo hai nước thời gian qua, trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga thời gian qua, trong đó các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, diễn ra thường xuyên tạo cơ sở để quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng.

Qua rà soát, hai bên vui mừng ghi nhận những kết quả cụ thể mà các cơ quan chức năng hai nước đã nỗ lực đạt được trong thực hiện các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Putin (tháng 6/2024), cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin (tháng 8/2024), chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 9/2024), cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nga Putin dịp tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan (tháng 10/2024), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nga M. Mishustin (tháng 1/2025), cũng như các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao khác.

Hai bên khẳng định quyết tâm duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ đà phát triển của hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… nhằm khai thác tối đa tiềm năng của mỗi nước, đáp ứng nhu cầu phát triển của hai đất nước. Hai bên nhất trí cần thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu; nỗ lực thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ, thỏa thuận và dự án hợp tác ưu tiên đã thỏa thuận, chuẩn bị chu đáo và thực chất, thành công chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo hai nước trong năm 2025, một năm hết sức đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiều ngày lễ lớn của hai nước.

Chú thích ảnh
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nga . Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, nhất trí cho rằng cần tăng cường hơn nữa trao đổi quan điểm, thông tin, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, cùng nhau đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, bảo vệ lợi ích của người dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định chính sách của Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột Nga - Ukraine với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cảm ơn Bộ Ngoại giao Nga luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập hợp pháp tại Nga; đề nghị phía Nga tiếp tục dành sự quan tâm cho bà con người Việt Nam tại Nga, ổn định cuộc sống và bảo đảm an ninh, an toàn về tính mạng và tài sản, nghiên cứu việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam du lịch, thăm thân, tìm cơ hội kinh doanh tại Nga để góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và phía Nga để tạo thuận lợi và bảo hộ công dân Nga đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Việt Nam.

Hai thứ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và duy trì cơ chế Tham vấn chính trị để tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao và phối hợp điều phối quan hệ giữa hai nước, thực hiện hiệu quả thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai bên, đưa quan hệ Việt Nam - Nga lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập.

*Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A. Rudenko. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Rudenko khẳng định Nga coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả với Việt Nam và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất và năng động trong mọi lĩnh vực.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế tham vấn hiệu quả để trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao; đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực phát huy sáng kiến, đề xuất các phương hướng và giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, hợp tác nhân văn xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ cảm ơn Nga đã ủng hộ lập trường của Việt Nam và mong muốn Nga tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.