Ngoại trưởng Lavrov khẳng định tình hữu nghị Nga - Việt chiến thắng mọi thử thách

“Tình hữu nghị và tình cảm đồng cảm giữa nhân dân hai nước chúng ta đã vượt qua thử thách của thời gian và hoàn cảnh chính trị. Chúng tôi tự hào đã hỗ trợ đất nước Việt Nam anh hùng trong những năm đấu tranh giành tự do, độc lập cũng như trong giai đoạn xây dựng hòa bình”.

Đó là lời mở đầu bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov tại buổi khai mạc triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Ngoại giao Nga tổ chức ngày 11/2 ngay tại sảnh chính của tòa nhà trụ sở Bộ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhiệt liệt chào mừng các quan khách gồm Đại sứ Việt Nam tại LB Nga và đoàn đại biểu Đại sứ quán, Đại sứ các nước ASEAN tại Moskva, các nghị sĩ Nga, lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga - Việt, các nhà ngoại giao Nga, các nhà Việt Nam học và những người bạn Nga của Việt Nam tại sự kiện đánh dấu ba phần tư thế kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Liên Xô là một trong những nước thiết lập sớm quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vào năm 1950. Hiện hai nước đã đạt quy chế đối tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ dựa trên cơ sở đối thoại năng động, có ý nghĩa và tin cậy chính trị ở cấp cao nhất. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Việt Nam vào tháng 6 và chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Liên bang Nga vào tháng 9 năm ngoái đã tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác đa phương. Người đứng đầu nhà nước Nga và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc trao đổi hiệu quả vào tháng 10/2024 bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan. Mới đây nhất, chuyến thăm mở đầu năm mới 2025 của Thủ tướng Mikhail Mishustin tới Việt Nam cũng tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa hợp tác thực chất giữa hai bên.

Người đứng đầu ngành ngoại giao LB Nga chỉ ra rằng sự vun đắp cho quan hệ giữa hai nước được duy trì liên tục suốt 75 năm qua và ngày nay hai nước phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều cấp, mọi lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, dầu khí, khoa học, giáo dục và văn hoá, hợp tác quốc tế, đặc biệt là tại diễn đàn Liên hợp quốc, nơi hai nước có nhiều quan điểm gần gũi về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nhìn lại 75 năm thiết lập và phát triển quan hệ, Ngoại trưởng Lavrov tin tưởng rằng hai bên có thể tự hào và lạc quan hướng tới tương lai, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì ổn định và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Đáp lời, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cảm tạ những lời ấm áp và chân thành của Ngoại trưởng Lavrov, cảm ơn Bộ Ngoại giao Nga đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm rất trân trọng và thâm tình. Những hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm thực sự là những dấu mốc quan trọng đã làm nên lịch sử 75 năm mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga.

Đại sứ trân trọng nhắc lại những viên gạch vững chắc đầu tiên được chính thế hệ những người Cộng sản tiền bối của Việt Nam mà đi đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nên từ những năm 1920. Dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950 đã đưa hai nước lên con đường đồng chí tin cậy, đối tác toàn diện và chiến lược cho đến nay. Đại sứ xúc động nhắc lại sự giúp đỡ chí tình và hiệu quả của Liên Xô/LB Nga trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do trước kia và xây dựng đất nước sau này của Việt Nam. Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam những thế hệ trí thức, các nhà khoa học là trụ cột cho nền khoa học nước nhà, trong đó không ít người đã đưa cái tên Việt Nam lên bản đồ chinh phục vũ trụ, chinh phục các đỉnh cao nghệ thuật thế giới.

Kể từ khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, Việt Nam và LB Nga không ngừng củng cố quan hệ nhiều mặt. Ở bình diện chính trị, hai nước trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế. Hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hoá…

Đại sứ Đặng Minh Khôi chỉ ra rằng năm 2025 sẽ là một năm bản lề nữa trong quan hệ song phương. Hai nước sẽ đón chào những sự kiện quan trọng: 80 năm Chiến thắng phát xít, 80 năm Độc lập của Việt Nam, 50 năm thống nhất đất nước. Đại sứ tin tưởng rằng nhân dân hai nước sẽ đón chào những cơ hội mới để tăng cường hợp tác toàn diện, nâng hợp tác kinh tế - thương mại lên xứng tầm với quan hệ chính trị tin cậy.

Trong không khí thân tình và hữu nghị, quan khách hai bên cùng nâng ly chào mừng dấu mốc quan trọng và cùng chúc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga tiếp tục phát triển hiệu quả, đem đến những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho nền hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới.

Tâm Hằng - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.