Thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại Trà Vinh

Ngày 13/4, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Ông Hà Ngọc Chiến tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Ông Hà Ngọc Chiến đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể chức sắc tôn giáo, sư sãi và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh; chúc mọi người, mọi nhà năm mới nhiều sức khỏe, an lành, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc. Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, ông Hà Ngọc Chiến cho biết, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đồng bào Khmer sẽ được thụ hưởng rất nhiều chính sách, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, nâng cao nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc số, từng bước rút ngắn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước.

Ông Hà Ngọc Chiến mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị a char, Ban quản trị chùa… và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh tiếp tục đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước; phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, chung sức, đồng lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt các vị sư sãi và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong tỉnh.

Trà Vinh có hơn 300.000 người là dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, vùng đồng bào Khmer luôn được ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đồng bào được hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, các phong tục tập quán của người Khmer được giữ gìn và phát huy…

Hòa thượng Thạch Sok Xane khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chư tăng, phật tử, đồng bào Khmer đồng lòng, đồng thuận với Đảng, Nhà nước, giữ vững và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, học tập để nâng cao đời sống, góp sức xây dựng vùng đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác tặng quà cho các vị Hòa thượng, các vị A char, Ban quản trị chùa Âng và chùa Kompong. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà cho Hòa thượng Thạch Sok Xane cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ban quản trị chùa Âng và chùa Kompong.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.