Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Chiều 14/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở Điện Biên nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, trú tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Thanh Mai (68 tuổi), bệnh binh 64%; bà Nguyễn Thị Bệu (90 tuổi), người có công nuôi dưỡng 2 liệt sỹ trong kháng chiến; ông Lâm Quốc Minh (91 tuổi) và Phạm Đức Cư (94 tuổi), cựu chiến sỹ Điện Biên, cùng trú tại phường Nam Thanh; ông Mai Trọng Kuông (78 tuổi), thương binh, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, cựu chiến sỹ Điện Biên; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn, tri ân sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh, anh hùng liệt sỹ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Thanh Mai, trú tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chúc các thương bệnh binh, người có công, cựu chiến sỹ Điện Biên nhiều sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để các con, cháu noi theo, kế tục truyền thống cha ông; phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, giữ mãi tinh thần “Chiến sỹ Điện Biên”, là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp công sức, kinh nghiệm vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Điện Biên trong công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách thời gian qua. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, làm trọn đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc để tiếp tục chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công...

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của đoàn công tác, đại diện các gia đình chính sách trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên. Các thương bệnh binh, người có công và cựu chiến sỹ Điện Biên khẳng định sẽ luôn phát huy tốt truyền thống gia đình, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời nỗ lực phấn đấu trong công tác, phát triển kinh tế gia đình; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến đặt hoa viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 
Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thắp hương trên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.