Hà Nội: Tri ân các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 2/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ và Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh tổ chức Chương trình “Sen kết nối yêu thương” tặng quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tặng quà gia đình chính sách quận Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Tham dự chương trình, các đại biểu đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội (phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm), thăm và tặng quà tri ân 42 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa tôn vinh người có công với cách mạng, thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Việc chăm sóc thương bệnh binh, quan tâm, thăm hỏi các gia đình liệt sỹ và người có công là niềm vinh dự, là trách nhiệm, lòng biết ơn thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh vô giá của cha anh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình “Sen kết nối yêu thương” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sắp diễn ra tại Không gian sáng tạo nghệ thuật ẩm thực trong khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn và xung quanh Hồ Tây do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội nhằm quảng bá, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội, của vùng đất Tây Hồ, của hoa sen. Nhân dịp này, nghề "ướp trà sen" Tây Hồ sẽ được công nhận là Di sản văn hóa quốc gia.

Cũng tại Lễ hội, Triển lãm “Sen - vẻ đẹp bất tận” gồm 70 bức ảnh về hoa sen của người dân Thủ đô và các nhà ngoại giao nước ngoài sẽ diễn ra tại Cây cầu Hội họa. Đặc biệt, trong chương trình khai mạc Lễ hội, Nhà thiết kế Cao Minh Tiến sẽ ra mắt bộ sưu tập Áo dài Sen mang tên “Vũ điệu Sen”.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.