Thăm Nhật Bản, Vua Saudi Arabia thuê 1.200 phòng khách sạn, huy động 500 xe limousine

Vua Saudi Arabia Salman đã tới sân bay Haneda, thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và một lần nữa nhiều người lại choáng ngợp với quy mô của lực lượng tháp tùng.

Theo PressTV, chuyến thăm của Vua Saudi Arabia có hơn 1.000 người tháp tùng. Khoảng 1.200 phòng ở các khách sạn sang trọng của Tokyo đã được đặt chỗ nhằm phục vụ đoàn tùy tùng trong thời gian làm việc ở Tokyo đến hết ngày 15/3.

Báo chí Nhật Bản cũng đưa tin về số xe limousine đã được chuyển đến thủ đô Tokyo có thể lên tới 500 chiếc để phục vụ việc di chuyển của đoàn quan khách Saudi Arabia.

Trong thời gian ở Nhật Bản, Vua Salman sẽ có cuộc gặp với Nhà Vua Nhật Bản Akihito và tổ chức một cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu hoàng gia Saudi Arabia đến Nhật Bản trong gần 50 năm qua. Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Chuyến công du châu Á nhiều tuần lễ đã đưa Vua Saudi Arabia và đoàn tùy tùng đi qua nhiều địa điểm ở Malaysia, Indonesia. Điểm đến tiếp theo sẽ là Trung Quốc và Maldives. Chuyến thăm xa hoa của hoàng gia Saudi Arabia khiến thế giới dõi theo trong kinh ngạc trong bối cảnh Saudi Arabia đang đương đầu với nhiều vấn đề tài chính nghiêm trọng.

Trước đó, trong chuyến thăm Indonesia, vị vua 81 tuổi của Saudi Arabia được ít nhất 1.500 người tháp tùng, trong đó có 10  bộ trưởng, 25 hoàng tử và 800 quan khách. Hãng thông tấn Antana của Indonesia cho hay đoàn người di chuyển đến Indonesia trên 36 chuyến bay trong khoảng thời gian 3 tuần.

Theo chủ tịch của công ty dịch vụ hàng không PT Jasa Angkasa Semestar, ông Adji Gunawan, Vua Saudi Arabia mang theo 459 tấn hàng hóa, trong đó có hai chiếc Mercedes-Benz S600.

Công ty này cho biết 63 tấn hàng của Vua Salman được dỡ xuống ở Jakarta và 396 tấn còn ại được chuyển tới Bali.

Vũ Anh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.