Ai là người đàn ông được hôn Quốc vương Saudi Arabia?

Bức ảnh một người đàn ông hôn Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud tại điểm dừng đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Á được phát tán đã đặt ra nhiều câu hỏi.
Ai là người đàn ông được hôn Quốc vương Saudi Arabia? ảnh 1

Ông Sheikh Hussain hôn Quốc vương Saudi Arabia.

Người đàn ông hôn Quốc vương Saudi Arabia trong bức ảnh là Sheikh Hussain Yee, một học giả mang hai dòng máu Malaysia-Trung Quốc.

Ông Sheikh Hussain đã cải từ Phật giáo sang Hồi giáo năm 18 tuổi. Ông gắn bó với Saudi Arabia sau thời gian học tiếng Arab và Hồi giáo tại Đại học Hồi giáo Madinah, thành phố Medina, Saudi Arabia.

Ông Sheikh Hussain là người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Tổ chức Al-Khaadem ở Malaysia. Ông cũng là một nhà tư vấn tại Cơ quan phúc lợi Hồi giáo Malaysia (PERKIM), Giám đốc Trung tâm Hồi giáo ở Hong Kong giai đoạn 1984-1985.

Quốc vương Saudi Arabia Salman, bắt đầu chuyến công du châu Á ngày 26/2, dự kiến tới Indonesia ngày 1/3 cùng đoàn tùy tùng lên tới 1.500 người và số lượng hành lý khổng lồ.

Trần Minh (Alarabiya)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.