Quốc vương Saudi Arabia đặt 5 khách sạn cao cấp tại Bali cho đoàn tùy tùng 1.500 người

Quốc vương Saudi Arabia không chỉ gây ấn tượng khi đem theo 400 tấn hành lý trong chuyến công du châu Á mà ông còn hào phóng đặt 5 khách sạn cao cấp tại hòn đảo Bali, Indonesia cho đoàn tùy tùng của mình.
Quốc vương Saudi Arabia đặt 5 khách sạn cao cấp tại Bali cho đoàn tùy tùng 1.500 người ảnh 1

Một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bali. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, Quốc vương Salman bin Abdulaziz al-Saud đã đặt chân đến đảo Bali vào ngày 4/3 với đoàn tùy tùng hùng hậu gồm 1.500 người bao gồm cả 25 hoàng tử và 10 bộ trưởng. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết tất cả những nhân vật này này đều nghỉ lại tại 5 khách sạn trong khu vực nghỉ dưỡng hạng sang Nusa Dua.

Bên cạnh đó, Reuters dẫn lời Thiếu tướng Kustanto Widiatmoko phụ trách quân sự Bali cho biết ít nhất 2.500 cảnh sát, quân nhân cùng 6 tàu hải quân đã được điều động để đảm bảo an toàn cho Quốc vương Salman trong thời gian ông xuất hiện trên đảo.

Ngoài ra, Reuters dẫn lời quan chức hải quan sở tại, ông Budi Harjanto cho biết số lượng đồ đạc “khủng” gồm các tivi, hai xe ô tô Mercedes chống đạn… đã được chuyển đến Bali từ trước ngày 4/3 bằng máy bay Boeing 747.

Quốc vương Saudi Arabia đặt 5 khách sạn cao cấp tại Bali cho đoàn tùy tùng 1.500 người ảnh 2

Quốc vương Salman tại Tây Java, Indonesia ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Quốc vương Salma đang thực hiện chuyến thăm các nước châu Á kéo dài trong 3 tuần để đẩy mạnh các cơ hội đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế Saudi Arabia.

Điểm dừng chân đầu tiên của Quốc vương Salma là Malaysia vào ngày 26/2. Lịch trình chuyến công du của Quốc vương Salma còn có Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc và Maldives.

Cộng đồng kinh doanh tại Bali hy vọng chuyến thăm của Quốc vương Salma sẽ mở đường thu hút thêm nhiều du khách Trung Đông tới hòn đảo này.

Hà Linh - Tin tức/TTXVN

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.