Tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Myanmar lần thứ 9

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 28/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế Myanmar Hau Do Suan đã đồng chủ trì Tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng Myanmar vừa tổ chức thành công tổng tuyển cử toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế, ổn định xã hội; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Myanmar. Thứ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar Hau Do Suan chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian qua, nhất là thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, được cộng đồng quốc tế, khu vực đánh giá cao. Phía bạn cũng đánh giá cao việc Việt Nam đã tích cực hợp tác, hỗ trợ Myanmar trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên hài lòng ghi nhận các bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực hợp tác then chốt giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện năm 2017, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, đến văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, gần đây là chuyến thăm chính thức Myanmar của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tháng 12/2019. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ hơn 800 triệu USD năm 2017 lên 1 tỷ USD năm 2019; trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng xuất khẩu sang Myanmar. Đầu tư tăng vượt bậc từ 700 triệu USD năm 2017 lên 2,2 tỷ USD năm 2020 với nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, góp phần vào công cuộc phát triển của Myanmar.

Hai Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng hợp tác và mong muốn của lãnh đạo, nhân dân hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác quan trọng, trong đó có họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 10 cấp Bộ trưởng Ngoại giao; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành xúc tiến thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2024; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó chú trọng hợp tác viễn thông, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, nông sản xuất khẩu, hợp tác phát triển các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây và ven biển; hợp tác du lịch, giáo dục.

Về hợp tác khu vực, quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và tại Liên hợp quốc; nhất trí cùng các nước ASEAN khác tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN. Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm; trong đó có tình hình khu vực, quan hệ giữa các nước lớn, vấn đề Rakhine và Biển Đông…; nhất trí cùng hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Cuộc Tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Myanmar lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc Tham khảo chính trị lần thứ 10 vào năm 2021.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.