Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar

Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar.
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar (28/5/1975-28/5/2015).

Tham dự có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar Chu Công Phùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam Win Hlaing, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Myanmar.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Myanmar, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar Chu Công Phùng đã điểm lại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar trong suốt 40 năm qua.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Myanmar Chu Công Phùng nhấn mạnh: Việt Nam và Myanmar đều là những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều nét tương đồng về lịch sử và phong tục tập quán, nhân dân hai nước sớm có mối quan hệ giao lưu qua lại lẫn nhau. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/5/1975, mối quan hệ Việt Nam-Myanmar đã có những bước phát triển trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa xã hội…

Chủ tịch Chu Công Phùng bày tỏ tin tưởng, với đà phát triển thuận lợi cùng những kinh nghiệm phong phú của 40 năm giao lưu hợp tác cộng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Myanmar sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mới, to lớn hơn nữa, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch hội Chu Công Phùng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ cũng như hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar trong việc góp phần tăng cường giao lưu hiểu biết giữa nhân dân hai nước; đồng thời hy vọng, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Myanmar-Việt Nam sẽ sớm được thành lập để hai Hội hữu nghị có điều kiện hợp tác, triển khai các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam-Myanmar.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam Win Hlaing phát biểu cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam- Myanmar đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Đại sứ Win Hlaing cho rằng, bốn thập kỷ qua đã chứng kiến sự phát triển không ngừng, hợp tác sâu rộng và hiểu biết lẫn nhau giữa Myanmar và Việt Nam… Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại tổng thể mối quan hệ giữa hai nước trong suốt 40 năm qua và cùng nhau đề ra những định hướng nhằm cố và mở rộng quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này Đại sứ Win Hlaing đánh giá cao sự nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước với việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Myanmar.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.