Thái Nguyên giảm được 16 xe công trong năm nay

Trong năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã giảm số lượng xe công trong các cơ quan, tổ chức nhà nước từ 329 xe còn 313 xe.

Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã tiết giảm được hơn 46 tỷ đồng kinh phí ngân sách từ tiết kiệm dự toán chi thường xuyên; giảm số lượng xe công trong các cơ quan, tổ chức nhà nước từ 329 xe còn 313 xe; giảm trừ hơn 11,8 tỷ đồng trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ; tiết kiệm trên 16.600 kw/h điện, hơn 62.000 lít xăng dầu tại các doanh nghiệp sử dụng vốn và tài sản Nhà nước...

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tất cả các cơ quan, ban, ngành, tổ chức nhà nước trong tỉnh đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí hội nghị, tọa đàm, họp, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm... 

Tỉnh thực hiện triệt để việc quản lý, sử dụng kinh phí chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học; không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi; tiến hành rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả.

Trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách, cùng với việc đổi mới cơ chế phân bổ, cắt giảm những dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng điều chuyển, thu hồi vốn các công trình, dự án chậm triển khai, nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công để tiết kiệm từ 10 - 15% tổng mức đầu tư công trình, dự án xây dựng cơ bản. 

Đối với các doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn Nhà nước, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm triệt để năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên.

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện tinh giản biên chế, khuyến khích việc tố cáo, cung cấp thông tin các hành vi vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.