Thái Lan mở rộng khung ứng phó khủng hoảng năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố kế hoạch mở rộng Trung tâm Quản lý và Giám sát chung về tình hình Trung Đông, tập trung vào hỗ trợ người dân và tái cấu trúc năng lượng.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng của Tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT. 

Trung tâm hiện tại được thành lập dưới thời chính phủ tiền nhiệm và chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước. Tuy nhiên, sau khi được mở rộng vào tuần tới, trung tâm sẽ có phạm vi và trách nhiệm hoạt động rộng hơn như giảm bớt gánh nặng cho người dân và điều chỉnh công tác quản lý năng lượng phù hợp với tình hình mới.

Thủ tướng Anutin cho biết Thái Lan hiện phụ thuộc hoàn toàn vào dầu thô nhập khẩu nhưng ông vẫn tin tưởng vào năng lực lọc dầu ở trong nước cũng như vai trò của các công ty nhà nước như PTT Plc trong việc đảm bảo nguồn cung thông qua mạng lưới toàn cầu. Nhà lãnh đạo Thái Lan trấn an rằng hoạt động nhập khẩu nhiên liệu sẽ diễn ra bình thường và người dân không nên hoảng loạn hoặc tích trữ vì có thể gây ra tình trạng thiếu hụt.

Ông cũng cho biết thêm chính phủ đang thông qua nhiều kênh để đảm bảo ổn định nguồn cung nhiên liệu, đồng thời đã đưa ra các biện pháp đặc biệt trước kỳ nghỉ lễ Songkran nhằm ngăn chặn nguy cơ gián đoạn có thể xảy ra, bên cạnh việc nới lỏng các hạn chế về vận chuyển nhiên liệu để cho phép xe tải chở hàng hoạt động linh hoạt hơn và nhanh chóng đáp ứng tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng. Song song với đó, chính phủ cũng tăng cường thực thi pháp luật chống mọi hành vi thao túng giá cả và cạnh tranh không công bằng.

Tin, ảnh: Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.