Thái Lan: Liên minh 8 đảng nhất trí tiếp tục đề cử ông Pita Limjaroenrat làm thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 17/7, lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) đứng đầu liên minh tiềm năng đang tìm cách thành lập chính phủ mới ở Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat cho biết liên minh gồm 8 đảng này đã nhất trí tiếp tục đề cử ông làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc họp của Quốc hội Thái Lan nhằm bầu thủ tướng mới vào ngày 19/7 tới. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Tiến bước của Thái Lan Pita Limjaroenrat phát biểu với báo giới tại Bangkok ngày 13/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ở vòng bỏ phiếu thứ nhất bầu thủ tướng ngày 13/7, ông Pita là ứng cử viên duy nhất được đề cử và đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội nhưng ông chỉ giành được 324 phiếu, dưới ngưỡng tối thiểu 375 phiếu để đắc cử thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Thượng nghị sĩ Somchai Sawaengkarn cho hay vấn đề liệu ông Pita có đủ điều kiện được tái đề cử làm thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc sắp tới hay không sẽ được đưa ra thảo luận với Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha vào ngày 18/7. 

Hiến pháp Thái Lan cho phép Thượng viện gồm 250 thượng nghị sĩ do quân đội chỉ định (hiện còn 249 thượng nghị sĩ do một người đã tuyên bố từ chức) cùng tham gia bầu thủ tướng với Hạ viện. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 13/7 vừa qua, ông Pita chỉ giành được 13 phiếu ủng hộ từ các thượng nghị sĩ, trong khi có 159 thượng nghị sĩ bỏ phiếu trắng, 34 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống và 43 thượng nghị sĩ không dự họp.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.