Thái Lan dự báo sẽ thu hoạch 24 triệu tấn gạo trong niên vụ 2020-2021

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) dự báo quốc gia Đông Nam Á này sẽ có nhiều mưa hơn trong năm 2020 và sẽ thu hoạch được 24 triệu tấn gạo trong niên vụ 2020-2021.
Chú thích ảnh
Gạo đóng túi được bày bán với mẫu mã và chủng loại đa dạng tại các siêu thị ở Thái Lan. 

Ủy ban Chính sách và Quản lý Gạo nhận định vùng lưu vực sông Chao Phraya sẽ có 5,5 tỉ m3 nước trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, chiếm 59% nguồn cung nước toàn quốc.

Ủy ban này đã quyết định thúc đẩy các vụ lúa trong niên vụ 2020-2021 bằng cách phân bổ hơn 9,5 triệu hécta để trồng loại cây lương thực này, trong đó 4,4 triệu hécta trồng gạo jasmine, hơn 330.000 hécta trồng gạo Pathum Thani, hơn 2,15 triệu hécta trồng gạo thường, 2,6 triệu hécta trồng gạo nếp và gần 90.000 hécta trồng các giống lúa khác. 

Theo Cục trưởng RID Thongplew Kongjan, tất cả các diện tích phân bổ trồng lúa này dự kiến sẽ cho tổng sản lượng 24,65 triệu tấn. 

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Quốc gia Đông Nam Á này sản xuất hơn 20 triệu tấn gạo mỗi năm, trong đó khoảng 10 triệu tấn để tiêu dùng trong nước và phần còn lại để xuất khẩu. 

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan hy vọng xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo trong năm 2020, với tổng giá trị 4,2 tỉ USD, tương đương chỉ tiêu của Bộ Thương mại. Đây là chỉ tiêu thấp nhất trong vòng 7 năm qua, kể từ 2013 khi Thái Lan chỉ xuất khẩu có 6,6 triệu tấn gạo.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm nay tiếp tục không hoàn thành chỉ tiêu, với khối lượng dừng lại ở mức 450.000-500.000 tấn mỗi tháng. Để đạt được chỉ tiêu xuất khẩu 7-8 triệu tấn trong năm nay, trung bình mỗi tháng Thái Lan phải xuất khẩu 620.000 tấn gạo.

Tin, ảnh: Ngọc Quang - P/v TTXVN tại Thái Lan

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.