Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2020

Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon vừa cho biết, xuất khẩu gạo của nước này sang thị trường quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng khoảng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 300.000 tấn. Cũng trong giai đoạn này, xuất khẩu nông sản Campuchia theo đường chính thức đạt trên 2 triệu tấn và theo đường tiểu ngạch đạt 1 triệu tấn.
Chú thích ảnh
Một đại lý gạo ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Khmer Times dẫn lời ông Veng Sakhon cho hay trong tháng 4/2020, Campuchia xuất khẩu 5.500 tấn tinh bột sắn và 4.500 tấn củ sắn tươi sang Thái Lan và Việt Nam; 800 tấn hạt điều chủ yếu sang Việt Nam; 1.982 tấn chuối sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản; 150 tấn xoài sang Thái Lan, Việt Nam, Pháp, Nga, Hàn Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Tính trong 4 tháng đầu năm 2020, Campuchia xuất khẩu 9.301 tấn bột sắn; 33.298 tấn ngô; 2.252 tấn tiêu; 44 tấn rau; 420 tấn sợi thuốc lá; 186.205 tấn hạt điều; 42.035 tấn xoài và một số loại nông sản khác.

Campuchia đã sản xuất tổng cộng 31 triệu tấn lương thực trong năm 2019 mang lại thu nhập tương đương 10 tỷ USD. Trong tổng số lương thực Campuchia xuất khẩu, gạo chiếm vị trí xuất khẩu hàng đầu. Năm 2019, Campuchia đã xuất khẩu 620.264 tấn gạo, đạt giá trị khoảng 500 triệu USD.

Trang Nhung - P/v TTXVN tại Phnom Penh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.