Thái Bình nan giải kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm và vệ sinh thú y là yêu cầu cần thiết hàng đầu trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, số lượng các điểm giết mổ theo hình thức nhỏ lẻ chiếm đa số tại tỉnh Thái Bình hiện là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan quản lý.

Nhiều điểm giết mổ không đảm bảo vệ sinh

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình, địa phương hiện có 6 cơ sở giết mổ lợn tập trung, 44 điểm giết mổ trâu bò, 50 điểm giết mổ gia cầm, 13 điểm giết mổ hỗn hợp. Đáng chú ý, hình thức giết mổ nhỏ lẻ vẫn chiếm đa số với 1.577 điểm giết mổ lợn nhỏ lẻ (trong đó 1.348 điểm giết mổ từ 1-2 con/ngày, 218 điểm giết mổ từ 2 - 5 con/ngày và 11 điểm giết mổ quy mô lớn hơn 5 con /ngày).

Số điểm giết mổ tập trung nhiều nhất tại các huyện Thái Thụy (316 điểm), Hưng Hà (225 điểm), Vũ Thư (223 điểm). Lượng thịt gia súc, gia cầm từ các cơ sở này chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh. Việc vận chuyển thịt từ hộ giết mổ đến nơi bán thường qua các phương tiện thô sơ. Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 230/252 chợ có hoạt động mua bán thực phẩm tươi sống, chưa có chợ chuyên kinh doanh loại thực phẩm này. Trong đó, chỉ có 56 chợ được dự án LIFSAP hỗ trợ nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất cho việc bán thực phẩm tươi sống, còn lại chủ yếu các chợ truyền thống chưa được nâng cấp, các quầy hàng đều do tiểu thương tự nâng cấp.

Để kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm, một trong những giải pháp được tỉnh Thái Bình đưa ra là xây dựng các khu giết mổ tập trung, nâng cấp các cơ sở hiện có theo đúng quy định, bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Theo Đề án quy hoạch và quản lý giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2015 - 2016 tỉnh di dời 20% số điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ vào các cơ sở đã được nâng cấp, đảm bảo vệ sinh thú y. Tức là sẽ có ít nhất 300 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ được di dời. Tuy nhiên, đến nay việc này không có nhiều chuyển biến, số điểm giết mổ nhỏ lẻ vẫn phổ biến và không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Kết quả đánh giá việc thực hiện các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn cho thấy, toàn tỉnh chỉ có 4 cơ sở giết mổ lợn tập trung đạt loại B, 23 điểm giết mổ lợn nhỏ lẻ được nâng cấp đạt loại B, các cơ sở này đều được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ. Còn lại hầu hết các cơ sở, điểm giết mổ đều không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, theo hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá và xếp loại cơ sở giết mổ tại Thông tư 45/2014/BNN-PTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên 1.680 điểm giết mổ nhỏ lẻ trong tỉnh đều xếp loại C do mắc các lỗi như: thiết kế và bố trí sản xuất mang tính tận dụng, tự phát, chưa có sự quản lý của chính quyền và các cơ quan chuyên môn. Trang thiết bị sản xuất thô sơ, không đảm bảo vệ sinh; việc xử lý chất thải và nước thải không đúng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; điều kiện bảo quản và quản lý chất lượng ở những điểm giết mổ nhỏ lẻ không tốt, thiếu đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kiểm soát còn hạn chế

Kiểm soát an toàn thực phẩm từ “trang trại đến bàn ăn” là vấn đề không đơn giản đối với nhiều địa phương, nhất là tỉnh Thái Bình với trên 85% hộ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ. Mới đây, trong cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, lãnh đạo UBND tỉnh và ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình thẳng thắn nhìn nhận quản lý an toàn thực phẩm (trong đó có việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm) trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa các ngành phân công quản lý về an toàn thực phẩm chưa tốt trong khi đó nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ, không ổn định dẫn đến việc thanh, kiểm tra, hậu kiểm gặp nhiều khó khăn.

Thực tế nhiều chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình như chợ Đề Thám, chợ Tiền Phong, chợ Kỳ Bá… tình trạng buôn bán thịt gia súc, gia cầm không có dấu kiểm dịch vẫn vô tư được bày bán. Trong chợ, nhiều quầy bán gà, vịt ngan sống và khi khách chọn mua người bán nhanh chóng giết mổ tại chỗ phục vụ khách hàng. Cách làm này gây mất an toàn vệ sinh và tăng nguy cơ lây lan các mầm bệnh khác.

Ngoài ra, quy trình kiểm soát giết mổ động vật vẫn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương) hiện có 10 điểm giết mổ lợn nhưng chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ ( 7 điểm có quy mô dưới 2 con/ngày, 3 điểm quy mô 2 - 5 con/ngày).

Theo ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương), UBND xã có nhiệm vụ quản lý các điểm giết mổ song việc đóng dấu kiểm dịch, kiểm soát đầu ra của sản phẩm lại thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Lý do này khiến vấn đề kiểm soát từ lò mổ đến chợ lâu nay gần như bị bỏ ngỏ.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, song việc áp dụng tại tỉnh Thái Bình cũng gặp không ít khó khăn. Năm 2016 tỉnh Thái Bình đã tổ chức 15 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 198 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản (gồm rau, quả các loại, thịt và các sản phẩm từ thịt), trong đó có 83 cơ sở vi phạm bị cảnh cáo, 14 cơ sở vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền 23,5 triệu đồng. 

Trong đó, việc xử lý vi phạm chủ yếu thực hiện tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, còn tuyến xã, phường, thị trấn công tác này chưa thực hiện áp dụng chế tài xử phạt, chỉ thực hiện nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở khắc phục lỗi vi phạm. Vì vậy, quản lý hoạt động của các điểm giết mổ gia súc, gia cầm đang là bài toán nan giải đối với ngành chức năng tỉnh Thái Bình.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.