Thái Bình khẩn trương rà soát những người đến Đền Tiên La vào ngày 25/4

Dựa trên lịch trình di chuyển của bệnh nhân 2913 (xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) có sang dự lễ Đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vào khung giờ từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25/4, tỉnh Thái Bình đã ra thông báo khẩn tìm những người đến Đền vào thời gian trên.

Đến chiều ngày 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, đã có 110 mẫu xét nghiệm liên quan đến ca bệnh 2913 tại khu vực Đền Tiên La cho kết quả âm tính lần 1.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Hà về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại huyện Hưng Hà chiều 1/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh với phương châm: Đề cao cảnh giác, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực và xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Ngành Công an kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Đặc biệt, các địa phương cần đẩy nhanh công tác rà soát những người đến Đền Tiên La vào khung giờ từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25/4 để hướng dẫn khai báo và theo dõi y tế. Đối với 1.000 trường hợp có liên quan đến ca bệnh 2.913 và các trường hợp tiếp xúc với F1 của ca bệnh 2.912 trên địa bàn huyện Hưng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành y tế nhanh chóng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp này, đề phòng có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, huyện Hưng Hà có 8 xã, thị trấn giáp ranh với 2 địa phương có dịch là huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) và huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên), gồm các xã: Hồng An, Tiến Đức, Minh Tân, Điệp Nông, Hòa Tiến, Đoan Hùng, Tân Tiến và thị trấn Hưng Nhân. Vì vậy, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh COVID -19 vào địa bàn huyện cao. Đến nay, huyện đã tạm thời đóng cửa, dừng đón khách tại tất cả các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, nhất là Cụm di tích lễ hội Đền Tiên La (xã Đoan Hùng) và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức); dừng hoạt động 4 bến đò chở khách ngang sông sang huyện Phù Cừ và huyện Lý Nhân.

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, từ ngày 29/4 đến nay, tỉnh đã rà soát được 11 trường hợp F1, 78 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế tỉnh cũng đang thực hiện theo dõi hơn 1.670 đối tượng nguy cơ do có đến Đền Tiên La - nơi bệnh nhân 2.913 từng đến. Các khu cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly 236 người, tất cả đều có xét nghiệm âm tính.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.