Rà soát, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam

Tối 29/4, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho hay, Đà Nẵng đã khẩn trương rà soát, cách ly y tế, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Hà Nam (bệnh nhân được cách y tế tại thành phố Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam sáng 29/4, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã triển khai điều tra, cách ly y tế, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Trong đó, 12 trường hợp là F1 ở quận Sơn Trà: gồm 11 người làm nhiệm vụ tại khách sạn Alisia, 1 lái xe (từ khách sạn ra bến xe) đều đã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly y tế tập trung tại khách sạn khác. Hiện, 12 trường hợp F1 này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã lập danh sách, liên lạc trực tiếp toàn bộ người trên xe khách Tân Kim Chi từ Đà Nẵng đi Hà Nam, gồm 34 hành khách, hai lái xe, một phụ xe; thông báo hành khách và các địa phương liên quan để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 4 hành khách là người Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VJ3613 nhập cảnh từ Nhật Bản ngày 7/4 với bệnh nhân, hoàn thành cách ly y tế ngày 21/4/2021. Hiện, những hành khách này đang được theo dõi sức khỏe.

Cùng đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Y tế ra thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về những người nhập cảnh trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh thành phố Đà Nẵng ngày 7/41 và trên chuyến xe Tân Kim Chi từ Đà Nẵng đi Hà Nam ngày 21/4, khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, can thiệp y tế kịp thời.

Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, hiện Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra nghiêm ngặt, giám sát chặt chẽ công tác cách ly y tế tại các khách sạn cách ly trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7/4, bệnh nhân N.V.Đ (28 tuổi, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ Nhật Bản về, nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613. Bệnh nhân N.V.Đ cùng các hành khách được cách ly tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà. Trong thời gian cách ly, ngành Y tế thành phố đã 3 lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào các ngày 8,12 và 21/4. Cả 3 lần anh N.V.Đ đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 22/4 anh N.V.Đ về quê. Ngày 24/4, anh N.V.Đ có biểu hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sau đó. Đến ngày 28/4, anh N.V.Đ được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho 186 công dân Việt Nam về từ Philippines.

Sau khi chuyến bay hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, các công dân được kiểm tra y tế và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh bố trí xe ô tô đưa về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Các công dân về nước đợt này gồm: phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên bị kẹt do ảnh hưởng của dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác… Trong số 186 công dân có 106 nam, 80 nữ (có 8 phụ nữ mang thai và 7 trẻ em).

Theo Thượng tá Tô Việt Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, trước khi công dân được đưa về khu cách ly theo quy định, tại điểm cách ly đã được khử trùng, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Tại buổi tiếp nhận, tổ y tế khu cách ly đã hướng dẫn công dân khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và sắp xếp nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt đảm bảo an toàn. Trong thời gian cách ly, các công dân sẽ được lấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần theo quy định của Bộ Y tế.

Đến sáng 29/4, việc sắp xếp các công dân về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất, ổn định. Các công dân hài lòng với điều kiện ăn ở nghỉ ngơi sinh hoạt tại khu cách ly y tế tập trung; cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy định về phòng, chống dịch tại khu cách ly.

Văn Dũng - Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.