Thái Bình: Đồng loạt khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo

Thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 6/12, 8/8 huyện, thành phố tại tỉnh Thái Bình đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Đây là những hộ đầu tiên nhận hỗ trợ trong đợt thi đua cao điểm “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Xíu (69 tuổi, thôn Phú Lễ Thượng, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Dự kiến hết năm 2024, tỉnh sẽ hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 738 hộ; phấn đấu tháng 9/2025, xóa 100% nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Bình cho gia đình bà Nguyễn Thị Xíu (69 tuổi, thôn Phú Lễ Thượng, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chia sẻ niềm vui với gia đình bà khi là một trong những hộ đầu tiên của địa phương nhận hỗ trợ và khởi công xây dựng nhà mới từ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái và nghĩa tình đối với người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của Đảng, Nhà nước ta. Đây là động lực lớn giúp gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để công trình sớm được đưa vào sử dụng, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện trong quá trình thi công, xây dựng, bảo đảm tiến độ cũng như thiết kế theo yêu cầu.

Phấn khởi, cảm động khi nhận được hỗ trợ từ chương trình, bà Nguyễn Thị Xíu cho biết, chồng bà mất sớm, một mình bà vất vả nuôi 2 con khôn lớn. Do hoàn cảnh gia đình, bà còn đang nuôi cháu nội học lớp 3. Tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống của hai bà cháu gặp nhiều khó khăn, là một trong những hộ nghèo của xã. Năm nay gần 70 tuổi, bà chỉ mong muốn có một căn nhà kiên cố để trú nắng, trú mưa. Nguyện vọng đó của bà đã trở thành hiện thực khi bà được chương trình hỗ trợ căn nhà có diện tích 50m2, xây dựng ngay trên đất thổ cư của gia đình, với kinh phí xây dựng khoảng 290 triệu đồng.

Dịp này, huyện Vũ Thư trao quà; Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và cán bộ, công chức xã Tự Tân ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xíu tổng số tiền 10 triệu đồng.

Theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thái Bình giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh có 2.106 hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; trong đó, 1.164 hộ cần phải xây mới nhà; 942 hộ cần sửa chữa nhà ở.

Tỉnh quyết định mức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây nhà mới 100 triệu đồng/hộ và sửa chữa 50 triệu đồng/hộ; dự kiến tổng kinh phí 163,5 tỷ đồng.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.