Khánh thành ngôi nhà đầu tiên trong chương trình 'xóa nhà tạm, nhà dột nát' ở Hà Giang

Ngày 5/12, tại thị trấn Tam Sơn (huyện Quản Bạ), tỉnh Hà Giang tổ chức khánh thành ngôi nhà đầu tiên được xây dựng trong khuôn khổ chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát".
Chú thích ảnh
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho gia đình anh Chu Thống Tài ở tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, gia đình được nhận ngôi nhà đầu tiên trong khuôn khổ chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Phan Anh Hùng, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, ngôi nhà đầu tiên trong chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của tỉnh Hà Giang là của gia đình anh Chu Thống Tài ở tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ. Đây là hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên việc tự xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều không thể thực hiện với gia đình anh.

Sau gần một tháng khởi công, ngôi nhà được xây dựng kiên cố với tổng diện tích 73m², đáp ứng tiêu chuẩn “3 cứng” (cứng nền, cứng tường, cứng mái). Kinh phí xây dựng được hỗ trợ từ nguồn quỹ chương trình và đóng góp của cộng đồng, trong đó bao gồm sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Hà Giang.

Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ mang lại những ngôi nhà kiên cố cho người dân mà còn giúp nâng cao ý thức cộng đồng về vai trò của nhà ở trong việc đảm bảo cuộc sống ổn định, sức khỏe và sự phát triển bền vững. Nhà ở là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế gia đình, giảm bớt gánh nặng về chi phí sửa chữa và bảo trì nhà cửa, đồng thời cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn, gia đình anh Chu Thống Tài về ngôi nhà mới tiếp tục lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cho biết: Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc Tổ quốc, Hà Giang là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao.

Theo rà soát của 11 huyện, thành phố đến ngày 30/10/2024, tổng số hộ cần hỗ trợ nhà ở là 5.848 gia đình, trong đó xây mới 4.951 nhà, sửa chữa 897 nhà.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Hà Giang tập trung đa dạng hóa nguồn lực theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm; kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp đa dạng hóa hình thức hỗ trợ. Phấn đấu hoàn thành trên 500 ngôi nhà đã khởi công, hoàn thành nhà mới trước Tết Nguyên đán này.

Sau ngôi nhà đầu tiên được khánh thành, Hà Giang tiếp tục triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch trong năm 2025, Hà Giang dự kiến hoàn thành ít nhất 500 ngôi nhà cho hộ nghèo và gia đình khó khăn. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ với mức giá ưu đãi, tùy thuộc từng địa phương và mức độ khó khăn của từng gia đình.

Hy vọng rằng, với sự đồng lòng của cộng đồng, chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” sẽ không chỉ dừng lại ở những ngôi nhà vững chãi mà còn góp phần tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Hà Giang, giúp họ vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong một xã hội công bằng, giàu mạnh.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.