An Giang: Huy động nguồn lực để sớm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 4/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận động quỹ “vì người nghèo” năm 2024 và “cây mùa Xuân” Tết Ất Tỵ năm 2025.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm huy động nguồn lực, chung tay chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân đóng góp. 

Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kêu gọi tất cả các cơ quan, tổ chức, cộng đồng cùng đồng lòng, chung sức, tích cực tham gia đóng góp với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” để giúp 3.721 hộ gia đình có điều kiện để sửa chữa, cất mới nhà ở và trên 24.395 hộ nghèo, cận nghèo được vui xuân, đón tết.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách với người có công, giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Bên cạnh đó, phong trào thi đua“Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng, chức sắc tôn giáo, toàn thể nhân dân quan tâm, đạt được kết quả quan trọng. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2024, kinh tế xã hội của An Giang có nhiều khởi sắc, tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 6,54%. Tuy nhiên, kinh tế, xã hội  vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; đời sống của một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn hơn 24.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hơn 3.721 hộ gia đình phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa, cất mới; trên 24.395 hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ vui xuân, đón Tết. 

Vì vậy, tỉnh rất cần sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo và toàn xã hội để người dân sớm có được những ngôi nhà ổn định, an toàn và có điều kiện đón tết cổ truyền của dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết: Tỉnh còn gần 4.350 hộ gia đình phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa, xây mới trong năm 2025. Ngoài ra, ở tỉnh còn có trên 24.300 hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Tỉnh rất cần sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội để người dân sớm được có nhà ở ổn định.

Bà Đặng Thị Hoa Rây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Sau một tuần phát động, tỉnh An Giang đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền và hiện vật quy tiền trên 223 tỷ đồng. Đơn vị cam kết sẽ quản lý sử dụng Quỹ đúng mục đích, chăm lo đúng đối tượng và công khai, minh bạch, đặc biệt là chung tay chăm lo xoá nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ quà cho hộ nghèo được vui xuân đón Tết, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.