Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xóa nhà tạm cho hàng nghìn hộ nghèo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Nghị quyết về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gần 2.150 hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, đang sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, có diện tích nhỏ hẹp, hư hỏng, dột nát, thiếu an toàn trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước tháng 10/2025, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Người dân xã miền núi Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện có hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt nghị quyết đề ra; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, nghị quyết yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng, đúng đối tượng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hộ gia đình, cộng đồng dân cư cùng đóng góp nguồn lực, ngày công lao động và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác, để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Việc thực hiện nghị quyết xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Quảng Bình sẽ được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chấn chỉnh các hành vi sai phạm trong việc huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Bình sẽ kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.