THAAD của Mỹ bị tố nhằm vào Nga và Trung Quốc

Một nhà ngoại giao cấp cao người Nga nhận định rằng Mỹ đang lợi dụng mối đe dọa tên lửa của CHDCND Triều Tiên làm cái cớ để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) gần với biên giới Nga và Trung Quốc.

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 11/10 dẫn lời lãnh đạo cục Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga, ông Georgiy Borisenko đánh giá hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc trên thực tế nhằm vào Moskva và Bắc Kinh.

THAAD của Mỹ bị tố nhằm vào Nga và Trung Quốc ảnh 1

Trong ảnh chụp vào tháng 9 là hệ thống THAAD tại Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Ông Borisenko phân tích: “THAAD không có khả năng ngăn chặn Triều Tiên trả đũa trong viễn cảnh xảy ra giao tranh. Biên giới trên Bán đảo Triều Tiên nằm ở vị trí cửa ngõ do vậy Seoul ở trong tầm bắn của hỏa lực tầm xa từ Triều Tiên. THAAD không có khả năng đánh chặn tên lửa do vậy không cần thiết để chống lại Triều Tiên”.

“Từ đó chúng tôi và Bắc Kinh đều nhận ra rằng hệ thống THAAD trực tiếp nhằm vào Nga và Trung Quốc”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc đồng thời đánh giá rằng động thái này có thể làm tồi tệ thêm tình hình Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đều coi việc triển khai hệ thống THAAD là bước đi quan trọng trong tình hình Bán đảo Triều Tiên hiện nay liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhiều người dân Hàn Quốc đã bày tỏ thái độ bất bình với việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ nước này. Hàng trăm người dân tỉnh miền Bắc Gyeongsang, nơi đặt THAAD, từng tham gia biểu tình phản đối quyết định của chính phủ.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.