'Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng' tại Lai Châu

Sáng 14/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng”.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh; cùng trên 300 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy 2020” tại Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu; khẳng định sự phát triển của đất nước có công đóng góp rất lớn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động;  đồng thời đánh giá cao các tổ chức Công đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Các tổ chức, doanh nghiệp cần thường xuyên đồng hành, chung tay giúp đỡ đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất.

Năm 2019, được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn, đời sống, việc làm của gần 30.000 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Lai Châu được cải thiện. Các cấp Công đoàn tỉnh Lai Châu đã tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp quan tâm chăm lo cho người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Xã hội công đoàn” tỉnh Lai Châu.

Các cấp Công đoàn đã kịp thời hỗ trợ các gia đình đoàn viên công nhân viên chức lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, có con ốm đau, vượt khó vươn lên trong học tập; gia đình đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; làm nhà mới, sửa chữa nhà cho gia đình công nhân viên chức lao động, nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa trị giá gần 4 tỷ đồng.

Các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bữa ăn ca, thời giờ làm việc, các phúc lợi khác của người lao động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện cơ bản đầy đủ, đúng quy định, kịp thời, không có tranh chấp khiếu kiện phức tạp về lao động, chế độ chính sách.

Chuẩn bị đón Tết Canh Tý năm 2020, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp xét hỗ trợ trên 2.000 suất quà, gần 200 vé xe cho người lao động về quê ăn Tết, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bí Thư tỉnh Ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng quà Tết cho nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại chương trình “Tết sum vầy 2020”. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao 50 suất quà tặng đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng và 1 suất quà dành tặng tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu. Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã trao 90 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.