Phó Chủ tịch nước trao quà tặng gia đình chính sách và trẻ em khó khăn tỉnh Bến Tre

Chiều 6/8, tại huyện Giồng Trôm (Bến Tre), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, 20 phần quà cho gia đình nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin ở Giồng Trôm và trao 200 phần quà, dụng cụ học tập cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của huyện Ba Tri và huyện Giồng Trôm (Bến Tre).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại chương trình trao quà. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã vận động các nhà tài trợ trao 54.000 ly sữa cho trẻ em Bến Tre và 50 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bến Tre.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành quả về kinh tế -xã hội cũng như công tác xây dựng hệ thống chính trị mà huyện Giồng Trôm đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Giồng Trôm nói riêng còn nhiều khó khăn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên nhưng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch của huyện Giồng Trôm còn rất thấp. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, thời gian tới, tỉnh Bến Tre, huyện Giồng Trôm nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới để thay đổi bộ mặt của huyện Giồng Trôm. Ngoài ra, chính quyền các cấp quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa cho người nghèo, gia đình chính sách, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện. Phó Chủ tịch nước mong rằng những năm tiếp theo, huyện Giồng Trôm sẽ phát triển hơn nữa và sớm trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc đến các cháu học sinh có một năm học mới đạt nhiều thành tích hơn nữa. Những phần quà hôm nay sẽ là nguồn cổ vũ, động viên các cháu nỗ lực học tập tốt hơn nữa, vâng lời cha mẹ thầy cô, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Huyện Giồng Trôm có 22 xã, thị trấn với tổng diện tích tự nhiên trên 31.000 ha, trong đó có 25.000 ha đất nông nghiệp. Tổng số dân 168.744 người, với 51.772 hộ. Toàn huyện có 6.893 liệt sỹ; 1.483 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 3.519 thương, bệnh binh; 313 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... Hiện huyện Giồng Trôm có 5.479 hộ nghèo, chiếm 10,58%; hộ cận nghèo 1.953 hộ, chiếm 3,77%. Huyện có 36.453 trẻ em, trong đó có 7.470 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 410 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.