Tết Đầu lúa của đồng bào vùng cao Bình Thuận

Đồng bào Raglai và K’ho ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) bắt đầu vui đón Tết Đầu lúa. Đây là cái Tết có từ rất lâu đời và gắn liền với tập tục trồng lúa trên nương rẫy của đồng bào nơi đây.
Tết Đầu lúa là dịp để đồng bào thể hiện sự tôn vinh và niềm tin đối với cây lúa mẹ trên rẫy, cầu cho cây lúa sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh để đơm bông trổ hạt, đem lại ấm no cho dân làng.

Năm nay, xã Phan Sơn đăng cai tổ chức hoạt động vui Tết Đầu lúa và Ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng cao cùng với sự tham gia của đông đảo bà con 3 xã Phan Lâm, Phan Sơn và Phan Điền. Từ sáng sớm, các đoàn đã cùng nhau tụ họp về xã Phan Sơn để dựng trại, dựng cây niêu và tổ chức nấu nướng, ăn uống vui Tết truyền thống của dân tộc.

Mở đầu Tết là phần lễ với nghi thức thu hoạch lúa mẹ trên nương và giã lúa mừng lúa mẹ về cúng Giàng. Sau đó là nghi thức già làng lạy tạ Giàng, thần linh đã giúp dân làng làm ăn phát đạt, cầu mưa thuận gió hòa… Tiếp nối là những điệu múa, bài ca hòa trong tiếng trống, tiếng chiêng nhộn nhịp mừng lúa mới đã về trên buôn làng. Sau các nghi thức lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thể thao như: Thi đi cà kheo, bắn nỏ, gùi nước về làng, nấu cơm ống tre, thi dựng cây nêu, biểu diễn trang phục dân tộc…

Tết Đầu lúa hay còn gọi là Tết Nhôbrêhê, Lễ ăn lúa mới… của đồng bào Raglai, K’ho, được tổ chức vào rằm tháng Chạp hằng năm, sau khi bà con đã thu hoạch xong lúa. Tết Đầu lúa là dịp bà con nhớ ơn tổ tiên, biết ơn mẹ lúa. Là dịp giáo dục cho con cháu truyền thống văn hóa đặc trưng của dân tộc, thể hiện tình gắn bó keo sơn giữa các đồng bào anh em.

Trước đây người K’ho, Raglai ở Bình Thuận thường đón Tết trong từng gia đình, giờ được quan tâm của Nhà nước nên bà con đã có ngày Tết chung của dân tộc mình, đó là Ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng cao được luân phiên tổ chức xoay vòng giữa 4 xã. Ngày nay, Tết Đầu lúa của bà con miền núi vùng cao tỉnh Bình Thuận không còn là hội làng của riêng đồng bào K’ho, Raglai nữa mà là ngày hội lớn thu hút mọi lứa tuổi của các dân tộc anh em đến cùng chung vui, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách đến tìm hiểu, nghiên cứu nét văn hóa đặc trưng.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận còn đến thăm và chúc đồng bào đón Tết Đầu lúa vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm. Đồng thời, mong muốn bà con phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, ổn định đời sống phát triển sản xuất, hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hồng Hiếu

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.