Tên lửa Triều Tiên dựa trên các thiết kế của Liên Xô

Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng nước này sở hữu một tên lửa có khả năng tấn công “bất cứ nơi nào trên thế giới”, các chuyên gia đã tìm hiểu làm cách nào Triều Tiên có được tên lửa này.
Chuyên gia vũ khí Michael Elleman thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đã nhận thấy điểm giống nhau rõ rệt giữa động cơ được Triều Tiên thử vào tháng 3 với loại mà ông thường thấy ở Nga vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Tên lửa Triều Tiên dựa trên các thiết kế của Liên Xô ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 chuẩn bị được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông nói: “Họ nghiêm túc về việc nỗ lực tạo ra một năng lực có thể đe dọa Mỹ. Điều này có nghĩa là Triều Tiên có một mạng lưới mua sắm rộng lớn hơn chúng ta nghĩ ở Liên Xô trước đây. Câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là, họ còn sở hữu những gì khác nữa”.
Trong khi đó, cựu Phó Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Cohen, người từng là cố vấn về các vũ khí của Triều Tiên, nhận định: “Những tên lửa mà họ đang bắn hiện nay có một số kỹ thuật mới, nhưng tất cả đều dựa trên các thiết kế cũ của Liên Xô... Nỗi lo ngại của tôi là mọi người đang đánh giá thấp chúng”. 
Bên cạnh đó, các chuyên gia giờ đây tin rằng các kỹ sư của Triều Tiên không còn tìm kiếm sự chỉ dẫn từ bên ngoài, bất chấp những lệnh trừng phạt được áp đặt lên quốc gia biệt lập này. Mặc dù Bình Nhưỡng tiếp tục tìm cách nhập khẩu các công nghệ thương mại lưỡng dụng để phục vụ chương trình vũ khí của mình, song thiết kế và đổi mới là do họ tự tạo ra.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.