Triều Tiên thử tên lửa ICBM, Mỹ 'khoe' sức mạnh của oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân

Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom B-1B tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận “khả năng tấn công” với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc ngày 8/7. Đây là hành động đáp trả cứng rắn của quân đội Mỹ sau khi Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên vào hôm 4/7.
Triều Tiên thử tên lửa ICBM, Mỹ 'khoe' sức mạnh của oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân ảnh 1

Máy bay ném bom Mỹ B-1B. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin từ Không quân Hàn Quốc, Mỹ đã điều 2 oanh tạc cơ B-1B Lancer từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam đến vùng trời Bán đảo Triều Tiên để tiến hành tập trận tấn công chính xác với Không quân Hàn Quốc. 

Đây là loại máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ, có khả năng mang vũ khí hạt nhân, sở hữu khả năng tàng hình nên có thể vượt qua hệ thống phòng không của đối phương.
Nhiều máy bay chiến đấu F-15K và F-16 đã nhập đội hình với những chiếc B-1B này trên bầu trời tỉnh Gangwon và tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tấn công vào những vị trí giả định là các cơ sở chủ chốt của Triều Tiên. 
Trên đường trở về Guam, khi bay ở vùng biển Hoa Đông, hai chiếc máy bay ném bom B-1 kết hợp cùng các chiến đấu cơ F-2 của Không quân Nhật.

Cuộc tập trận này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Warsaw, Ba Lan phát biểu rằng ông đang cân nhắc “vài điều khá nghiêm túc” đáp trả những hành động mới nhất của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố cuối ngày 8/7, Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cuộc tập trận này được tiến hành “nhằm đáp trả một loạt các hành động ngày càng leo thang của Triều Tiên”.

“Những hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với các đồng minh, đối tác và đất nước chúng tôi… Chúng tôi được đào tạo, trang bị và sẵn sàng phô trương toàn bộ khả năng chiến đấu của các lực lượng không quân đồng minh của chúng tôi”, tờ Wall Street Journal dẫn lời Tướng Terrence O'Shaughnessy, Chỉ huy trưởng Không quân Thái Bình Dương, khẳng định.

Cuộc tập trận chung ngày 8/7 là một phần trong chương trình hoạt động quân sự của hai quốc gia đồng minh Mỹ, Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng thử ICBM hôm 4/7 vừa qua bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. 
Trước đó, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ cũng đã cùng tiến hành một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo tại cuộc tập trận này, các lực lượng đồng minh đã phóng một loạt tên lửa Hyunmoo-2 và ATACMS ra vùng biển phía Đông.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.