Sau tuyên bố ngày 8/8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này sẽ “cứng rắn và kiên quyết” với CHDCND Triều Tiên, Bình Nhưỡng lập tức đáp trả, khẳng định đang cân nhắc bắn tên lửa vào đảo Guam thuộc Mỹ trên Thái Bình Dương.
Không lâu sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra quyết định thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 đêm 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp kép bộc lộ nỗi thất vọng với Trung Quốc sau hành động này của Bình Nhưỡng.
Việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng vươn tới bang Alaska của Mỹ đã dấy lên các đồn doán liên quan đến việc quốc gia này làm thế nào để đạt được công nghệ nhanh hơn nhiều so với dự đoán.
Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là nhiều lần có nhiều hành động khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, song có thể mọi quyết định của ông bị chi phối bởi một mục đích duy nhất.
Nằm tại vị trí dễ bị ảnh hưởng trước một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, ngày 21/7, quan chức tại bang Hawaii (Mỹ) đã khởi động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hướng dẫn người dân trên đảo ứng phó an toàn khi bị tấn công.
Giới phân tích tin rằng tình huống nguy hiểm nhất sẽ xảy đến khi Triều Tiên bán tên lửa và lò phản ứng hạt nhân cho Syria và Iran hoặc thậm chí là cho các tổ chức khủng bố.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 17/7 đã kêu gọi sớm thông qua một nghị quyết mới của Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Triều Tiên.
Một ngày sau khi Triều Tiên bác bỏ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Moon Jae-in, Bộ Thống nhất, Bộ Quốc phòng cùng một số bộ ngành liên quan của Hàn Quốc đã thảo luận về kế hoạch tiến hành đối thoại quân sự với Bình Nhưỡng, nhằm thực hiện chỉ thị của Tổng thống là dừng mọi hành động thù địch tại biên giới liên Triều.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 14/7, Triều Tiên tuyên bố sẽ có "các biện pháp tương xứng” nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua một nghị quyết nữa áp đặt trừng phạt nước này.
Đội nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo Hwaseong-14 phóng thành công hôm 4/7 đã được đích thân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao tặng huân chương cao quý nhất và những món quà đáng nhớ.
Việc mở rộng lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên thế giới có thể làm ảnh hưởng tới sự cân bằng quyền lực chiến lược và thôi thúc Mỹ phát động một cuộc tấn công hạt nhân hoặc phi hạt nhân nhằm vào các quốc gia khác mà không sợ bị trả đũa.
Trong lúc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên ngày 4/7, các lực lượng Mỹ đã có cơ hội dễ dàng để ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhưng lại không thực hiện.
Mỹ đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo tầm trung giả định đang bay trên không – tương tự với loại tên lửa đang được Triều Tiên phát triển – bằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Bất chấp nhiều nước và cả Triều Tiên khẳng định đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), Nga vẫn cho rằng Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải ICBM có thể vươn tới Mỹ.
Nghị sĩ Hàn Quốc Yi Wan-young ngày 11/7 cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chưa đảm bảo được khả năng đưa đầu đạn quay trở lại khí quyển đối với chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Theo tờ nhật báo Minju Joson của Triều Tiên, Bình Nhưỡng ngày 11/7 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh sau khi nước này phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi đầu tháng này.
Triều Tiên chưa hoàn toàn đảm bảo được khả năng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do nước này vẫn chưa chắc chắn liệu tên lửa trong vụ phóng mới đây có quay trở lại tầng khí quyển Trái Đất hay không.
Mỹ sẽ đề xuất tiến hành một cuộc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết mới của LHQ với nội dung áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Triều Tiên trong vài tuần tới.
Ngày 10/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết nước này và Mỹ đang thảo luận về khả năng sử dụng thêm các biện pháp "tẩy chay liên đới" nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.