Mỹ, Hàn Quốc xem xét siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Ngày 10/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết nước này và Mỹ đang thảo luận về khả năng sử dụng thêm các biện pháp "tẩy chay liên đới" nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.
Mỹ, Hàn Quốc xem xét siết chặt trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tại một sự kiện ở thủ đô Seoul ngày 19/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông tin trên được quan chức ngoại giao Hàn Quốc đưa ra tại cuộc họp của một ủy ban quốc hội nhằm trả lời câu hỏi về những biện pháp đang được cân nhắc sau hành động thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng.

Theo Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, các quan chức hai nước đang thảo luận về việc lựa chọn biện pháp tẩy chay liên đới. Bà nhấn mạnh dường như Mỹ đang tìm tối đa hóa hiệu lực các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) hoặc bằng cách riêng của mình. Bà khẳng định Mỹ chắc chắn sẽ phối hợp với Hàn Quốc nếu nước này quyết định tìm cách áp đặt lệnh trừng phạt riêng đối với Triều Tiên.

Tẩy chay liên đới cho phép các nước trừng phạt các công ty thuộc nước thứ 3 có các hoạt động giao dịch với Triều Tiên. Đây được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để buộc Trung Quốc tham gia các nỗ lực toàn cầu nhằm gây sức ép đối với Triều Tiên do hai nước này có quan hệ thân thiết trong lĩnh vực ngoại giao và thương mại.

Sáng 4/7 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công vào bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.

Bình Nhưỡng tuyên bố loại ICBM này có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn. Vụ việc khiến các nước trong khu vực nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung quan ngại.

Mỹ đã trao cho Trung Quốc một dự thảo nghị quyết của HĐBA, theo đó áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên để đáp trả. Sau hành động của Triều Tiên, HĐBA đã tiến hành phiên họp khẩn, trong đó các nước thành viên thường trực đã thể hiện những quan điểm trái chiều về cách thức đối phó với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các Đại sứ Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi HĐBA thông qua một nghị quyết mới có tính ràng buộc nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên, trong khi đại diện của Nga và Trung Quốc phản đối việc tăng cường bao vây kinh tế đối với Bình Nhưỡng.

Trong khi các Đại sứ Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi HĐBA thông qua một nghị quyết mới có tính ràng buộc nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên, đại diện của Nga và Trung Quốc phản đối việc tăng cường bao vây kinh tế đối với Bình Nhưỡng.

Theo các nhà quan sát, sẽ phải mất nhiều thời gian để các nước đạt được nhận thức chung về vấn đề Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.