Xem THAAD Mỹ bắn tan tành mục tiêu tên lửa tầm trung đang bay

Mỹ đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo tầm trung giả định đang bay trên không – tương tự với loại tên lửa đang được Triều Tiên phát triển – bằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Buổi thử nghiệm đánh chặn diễn ra ngày 11/7 trên không phận Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska, một khu vực có vị trí quan trọng trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên leo thang.
Trước đó một tuần, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đồng thời tuyên bố quả ICBM này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới. Bình Nhưỡng cho biết ICBM này có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn.
Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) thông báo: “Cuộc thử nghiệm THAAD chống mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) làm tăng khả năng phòng thủ của Mỹ đối với việc phát triển các mối đe dọa tên lửa ở Triều Tiên và các nước khác trên toàn cầu và góp phần mở rộng cấu trúc răn đe chiến lược”, MDA cho biết trong tuyên bố. 
Giới chức Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên thử nghiệm khả năng phòng thủ của hệ thống THAAD trước một cuộc tấn công mô phỏng của một tên lửa đạn đạo tầm trung.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.