Tên lửa Mỹ bị đưa nhầm đến Cuba

Theo The Wall Street Journal (WSJ), một tên lửa Hellfire của Mỹ đã được chuyển tới Cuba vào năm 2014 do nhầm lẫn.
Tên lửa Mỹ bị đưa nhầm đến Cuba ảnh 1

Tên lửa Hellfire.

Vũ khí dự định dành cho hoạt động diễn tập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu nhưng đã bí ẩn xuất hiện trên hòn đảo cách không xa nước Mỹ.WSJ khẳng định trong suốt một năm, nhà chức trách Mỹ cố gắng thuyết phục giới lãnh đạo Cuba trả lại tên lửa. Các chuyên gia Mỹ đang điều tra chặng đường di chuyển của vũ khí. Có giả thiết đây là hành động của những tên tội phạm hoặc gián điệp. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc tên lửa Mỹ bị đưa đến Cuba là hậu quả "chuỗi những sai lầm do con người gây nên" hay "sự trùng hợp ngẫu nhiên những tình huống không đúng"Tên lửa phản lực được Cuba xác định không chứa chất nổ. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ lo ngại rằng, Cuba đã tháo "nhân" của Hellfire, tiếp cận hệ thống cảm biến và công nghệ nhắm đích. Washington lo ngại rằng La Habana có thể chuyển giao kiến ​​thức cho Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên hay Nga.
(Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).