Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn lớp Aegis mặt đất

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (USMDA) ngày 10/12 thông báo USMDA đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis đặt trên mặt đất do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin phát triển.
Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn lớp Aegis mặt đất ảnh 1

Hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis ở Devesulu, Romania.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố của USMDA, cho hay mục tiêu ban đầu của vụ thử, sử dụng một tên lửa SM-3 Block IB của tập đoàn Raytheon là nhằm đánh giá tính hiệu quả của hệ thống Aegis mặt đất. Vụ thử là một hoạt động chung của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Bộ Chỉ huy châu Âu và Bộ Chỉ huy các lực lượng hỗn hợp về phòng thủ tên lửa của Mỹ. Riki Ellison, nhà sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Liên minh Vận động phòng thủ tên lửa, cho biết vụ thử tiến hành tại Hawaii giả lập tình huống một vụ bắn tên lửa tầm trung từ Iran vào miền nam châu Âu, và là một "thành công quan trọng". Theo ông Ellison, vụ thử này củng cố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Tiếp cận thích ứng châu Âu theo từng giai đoạn, dự kiến tiến hành tại Romania trong năm tới. Mỹ cũng có kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis đặt trên mặt đất tại Ba Lan vào năm 2018. Trước đó, ngày 8/12, Mỹ và Nhật Bản cũng đã thử thành công tên lửa SM-3 Block IIA do hai nước cùng phát triển. Vụ thử đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc triển khai các tên lửa trên tàu khu trục Aegis của Mỹ và tàu Kongo của Nhật Bản trong những năm tới. Các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ gây quan ngại cho Nga và Trung Quốc.Lockheed Martin là nhà thầu chính trong chương trình phát triển hệ thống Aegis, hệ thống chiến đấu phức hợp bao gồm radar, máy tính, phần mềm, hệ thống hiển thị, hệ thống triển khai vũ khí và hệ thống vũ khí, giúp phòng thủ trên diện rộng đối với các đe dọa cả trên bộ, trên không và dưới nước. Chương trình nằm dưới sự quản lý của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Hải quân Mỹ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.