Mỹ bán lượng vũ khí kỷ lục nhờ khủng hoảng Triều Tiên

Mỹ tiếp tục dẫn đầu trên thị trường vũ khí toàn cầu là thông tin được tờ Thời báo New York đưa dựa vào một báo cáo đã được trình lên Quốc hội Mỹ.
Mỹ bán lượng vũ khí kỷ lục nhờ khủng hoảng Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa Mỹ. Ảnh: US Air Force

Năm 2014, Mỹ thu được 36,2 tỷ USD bán vũ khí, vượt 9,5 tỷ USD so với trước đó. Nga đứng thứ hai trên thị trường với 10,2 tỷ USD, thứ ba là Thụy Điển - 5,5 tỷ. Pháp và Trung Quốc lọt vào top 5 nước dẫn đầu với 4,4 và 2,2 tỷ USD.
Các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD với Qatar, Saudi Arabia và Hàn Quốc cho phép Washington kiểm soát hơn 50% thị trường vũ khí thế giới. Đồng thời, Mỹ đã tận dụng sự căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên để biến Seoul thành khách hàng lớn mua vũ khí, chấp nhận bỏ ra hơn 7 tỷ USD.
Iraq giữ vị trí thứ hai trong xếp hạng các quốc gia nhập khẩu vũ khí bằng quyết định chi 7,3 tỷ USD xây dựng quân đội sau khi Mỹ rời khỏi nước này. Brazil bất ngờ đoạt vị trí thứ ba do tích cực tái vũ trang quân đội. Theo Thời báo New York, con số ấn tượng 6,5 tỷ USD của Brazil chủ yếu hướng vào việc mua sắm các máy bay quân sự do Thụy Điển sản xuất.
Tổng cộng trong năm 2014, trên thế giới đã ký các hợp đồng vũ khí hợp pháp trị giá 71,8 tỷ USD, tờ báo cho biết.
(Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.