Tên lửa Mỹ bắn 'nhầm' trường học ở Iran do sử dụng dữ liệu tình báo cũ

Theo CNN và New York Times, ngày 11/3, các báo cáo điều tra sơ bộ tiết lộ quân đội Mỹ nhiều khả năng phải chịu trách nhiệm về vụ không kích bằng tên lửa trúng một trường tiểu học ở miền Nam Iran hôm 28/2. Nguyên nhân được xác định là do sai sót từ thông tin tình báo cũ.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của trường nữ sinh bị trúng không kích ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tấn công nhắm vào trường nữ sinh Shajareh Tayyiba ở thành phố Minab đã gây ra hậu quả thảm khốc. Truyền thông nhà nước Iran cho biết có ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng trong vụ việc này.

Theo các nguồn tin, mục tiêu thực sự của quân đội Mỹ là cơ sở hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm ngay sát bên cạnh. Sai lầm nghiêm trọng xảy ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sử dụng tọa độ do Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) cung cấp nhưng chưa được cập nhật.

Cụ thể, hình ảnh vệ tinh từ năm 2013 cho thấy ngôi trường từng là một phần của khu phức hợp căn cứ quân sự. Tuy nhiên, hình ảnh từ năm 2016 đã cho thấy một hàng rào được dựng lên để tách biệt hoàn toàn trường học với căn cứ, đồng thời trường có lối đi riêng. Đến tháng 12/2025 (theo thông tin tình báo ghi nhận), các hình ảnh vẫn cho thấy rõ nhiều người đang vui chơi trong sân trường.

Các mảnh vỡ thu hồi tại hiện trường và video phân tích đã xác nhận vũ khí được sử dụng là tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Dù Tổng thống Donald Trump từng ám chỉ Iran có thể phải tự chịu trách nhiệm về vụ nổ và cho rằng Tehran cũng sở hữu Tomahawk, nhưng các chuyên gia vũ khí khẳng định loại tên lửa dẫn đường chính xác này chỉ có trong tay quân đội Mỹ và một số ít đồng minh.

Sau khi các thông tin trên được tờ The New York Times và CNN đăng tải, Tổng thống Trump cho biết ông chưa nắm rõ báo cáo nhưng có thể "chấp nhận" bất kể kết quả điều tra nào. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố vụ việc sẽ được điều tra "kỹ lưỡng", nhấn mạnh rằng Mỹ luôn nỗ lực bằng mọi cách để tránh thương vong cho dân thường, đồng thời cáo buộc Iran mới là bên nhắm mục tiêu "bừa bãi" vào dân thường.

Hiện tại, cuộc điều tra chính thức của quân đội Mỹ vẫn đang được tiến hành. Người phát ngôn của DIA và CENTCOM đều từ chối bình luận thêm về các kết quả sơ bộ cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.