Tên lửa chống tăng “nướng trụi” xe bom IS

12 binh sĩ đặc nhiệm đến từ 3 nước Anh, Mỹ, Pháp đã cho nổ tung xe đánh bom của IS bằng một quả tên lửa chống tăng Javelin. (xem video).

Kênh truyền hình France 24 vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm gồm khoảng 12 binh sĩ đặc nhiệm đến từ 3 nước Anh, Mỹ, Pháp tấn công mục tiêu của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong đoạn băng, đội lính đặc nhiệm phương Tây đã dùng hệ thống phóng tên lửa chống tăng cá nhân Javelin, thực hiện bắn trúng một chiếc xe chở bom của IS đang trên đường tới mục tiêu khủng bố. Sau khi phát hiện được một chiếc xe ô tô đang di chuyển với tốc độ nhanh trên sa mạc, một người trong đoạn băng nói với ngữ điệu Anh “IS đã tiến tới vị trí”. Chiếc xe bị tên lửa "sát thủ" Javelin nhắm trúng nổ lớn và bốc cháy, khói nghi ngút đen kịt một vùng trời.

Theo kênh truyền hình France 24, binh lính tham gia vụ tấn công trên được trang bị những loại vũ khí chuyên dụng của Mỹ, bao gồm súng trường nâng cấp M2010, súng máy hạng nhẹ M249 và súng phóng lựu đạn Milkor.

Trước đó có thông tin hiện Mỹ đã huy động 50 binh sĩ đặc nhiệm tới Syria để kết hợp với lực lượng quân sự tại nước này trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, tờ Times dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Dân chủ Syri (SDF) thượng tá Tala Selo cho biết lính Mỹ không tham gia trực tiếp vào các hành động chiến đấu.

Đoạn băng được công bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ gửi thêm 250 binh sĩ nữa tới đất nước Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Trong khi đó, IS tiết lộ đang phát triển một loại công nghệ kỹ thuật áp dụng để chế tạo xe ô tô tự lái, mang theo chất nổ tới mục tiêu và phá hủy, thực hiện các vụ tấn công mà không thiệt hại về nhân lực.

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.