IS đánh bom xe tại Nga, hàng chục người thương vong

Một vụ đánh bom xe lớn trước một đồn cảnh sát gần Derbent (Dagestan, phía nam nước Nga) đã làm 2 cảnh sát thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Hãng tin RT ngày 15/2 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Theo báo cáo điều tra, một chiếc xe Lada Priora đã tiến đến gần một đồn cảnh sát ở gần Derbent. Một sĩ quan đã lại gần và yêu cầu tài xế bước ra khỏi xe để kiểm tra giấy tờ. Nhân chứng cho biết sau đó họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bộ Y tế Dagestan cho biết hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ và ít nhất 17 người khác bị thương, trong đó có cả dân thường.

Sức công phá của vụ nổ mạnh đến mức thiêu trụi 4 phương tiện ngay gần. Theo như Ủy ban Phòng chống khủng bố quốc gia Nga (NAC), thiết bị nổ chứa khoảng 30 kg TNT.

Tuy IS đã nhận trách nhiệm nhưng cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) lại cho rằng nhóm khủng bố địa phương có tên "Yuzhdag" mới chính là hung thủ đứng đằng sau vụ việc. Lực lượng an ninh đã xác định đối tượng liều chết trong vụ đánh bom là A. Talibov (23 tuổi) và tiến hành lục soát nơi ở của y sống cùng với bố. Hắn đang là sinh viên của một trường đại học ở thành phố Astrakhan, tuy nhiên tên trường không được tiết lộ.

Đêm trước đó, đồn cảnh sát này cũng là mục tiêu trong một vụ tấn công vũ trang khiến cho 1 sĩ quan bị thương.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.